Những sản món ngon địa phương được giới thiệu đến du khách thông qua hội thi.
Tham gia hội thi, các đội mang đến hội thi nhiều món ăn dân gian đặc sắc được chế biến từ nguyên liệu địa phương như cá đồng, rau vườn, gạo thơm và các sản phẩm đạt chuẩn OCOP, tạo nên sự hấp dẫn cả về hương vị lẫn bản sắc văn hóa. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh tay nghề chế biến món ăn của người dân Long Mỹ mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương đến gần hơn với du khách trong và ngoài tỉnh.
Chuyên gia ẩm thực Dương Thủy, thành viên Ban giám khảo hội thi cho biết: “Điểm đáng mừng là các món ăn không chỉ ngon mà còn thể hiện rõ sự đầu tư từ người dân trong việc đưa sản phẩm OCOP vào du lịch. Đây là hướng đi tiềm năng để Long Mỹ phát huy tài nguyên bản địa, thu hút khách đến tham quan, trải nghiệm và thưởng thức ẩm thực dân dã một cách chân thực nhất”.
Tương tự, theo chuyên gia du lịch Phan Yến Ly, hội thi được được xem là hoạt động thiết thực góp phần thực hiện mục tiêu phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, giúp người dân nâng cao thu nhập từ sản phẩm truyền thống và tinh hoa ẩm thực quê hương.
Ban giám khảo cùng nhau tìm ra đội xuất sắc nhất trong hội thi.
Hiện nay, huyện Long Mỹ là huyện vùng nông thôn của tỉnh Hậu Giang, diện tích tự nhiên toàn huyện 25.399 ha, với 20.903 hộ, dân số 77.030 khẩu; trong đó dân tộc Khmer 9.133 khẩu chiếm 11,86%; còn 698 hộ nghèo (chiếm 3,34%), hộ cận nghèo chiếm 1,98%... Để góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân, giúp doanh nghiệp và người dân làm kinh tế, huyện đang thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp về phát triển du lịch với định hướng du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng thông qua khai thác các giá trị địa lý, lịch sử, các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của huyện.