Cận cảnh đường song hành cao tốc ở TP Hồ Chí Minh sắp thông xe

Đường song hành cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây dài 2,7km sẽ được thông xe vào đầu tháng 8/2023, góp phần giảm ùn tắc trong quá trình thi công nút giao An Phú.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, đoạn 2,7km đường song hành cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, từ đường Nguyễn Thị Định đến Đỗ Xuân Hợp (thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) đã cơ bản hoàn thiện. Hiện nay, đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn tất những hạng mục cuối cùng như sơn kẻ vạch đường, lát vỉa hè, hoàn thiện hệ thống chiếu sáng.

Chú thích ảnh
Trên tuyến đường có 3 cây cầu gồm: Bà Dạt, Mương Kênh, Bà Hiện. Trong ảnh: Cầu Mương Kênh dài khoảng 360m đã cơ bản hoàn thành, kết cấu thảm nhựa và liên thông với trục đường chính. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hiện phần đường đã cơ bản hoàn tất thảm nhựa. Đơn vị thi công sẽ tiến hành sơn kẻ vạch đường, vỉa hè, hoàn thiện hệ thống chiếu sáng.
Chú thích ảnh
Các khối bê tông được đặt ngang đường nhằm hạn chế các phương tiện lưu thông khi công trình chưa thi công xong.

Riêng đoạn từ chân cầu Bà Dạt kéo dài đến Mai Chí Thọ vẫn đang được rào chắn, đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ như lắp đặt lan can cầu, bó vỉa hè và đang lu nền trước khi thảm nhựa để kịp tiến độ hoàn thành vào những ngày đầu tháng 8. Hiện hơn 600m còn lại của dự án đường song hành chưa thể hoàn thiện do đang bị vướng mặt bằng.

Chú thích ảnh
Đoạn song hành giao với Nguyễn Thị Định đang được rào chắn thi công.
Chú thích ảnh
Công nhân đang hoàn thiện lắp đặt lan can cầu Bà Dạt.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Công nhân tiến hành bó vỉa hè từ cầu Bà Dạt đến đoạn giao với đường Nguyễn Thị Định.

Đường song hành cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây khởi công tháng 4/2017 theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) với tổng mức đầu tư gần 900 tỉ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành sau 24 tháng. Tuy nhiên, dự án bị vướng mặt bằng cũng như thủ tục thanh toán theo hợp đồng BT nên chậm tiến độ.

Chú thích ảnh

Dự án gồm hai đoạn song hành xây bên phải tuyến cao tốc, rộng 20 m, 4 làn xe. Trong đó, đoạn một dài 2,7 km, nối đại lộ Mai Chí Thọ qua đường Đỗ Xuân Hợp. Đoạn còn lại hơn 600 m, nối tuyến D11 qua Vành đai 2.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đường song hành sau khi thông xe sẽ góp phần giảm ùn tắc trong quá trình thi công nút giao An Phú.
Chùm ảnh, clip: Mạnh Linh/Báo Tin tức
An Giang: Huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục sự cố sau mưa dông
An Giang: Huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục sự cố sau mưa dông

Chiều ngày 30/7, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang đã có báo cáo sơ bộ về thiệt hại do mưa, dông xảy ra trên địa bàn; đồng thời huy động lực lượng công an, quân sự cùng với người dân tại chỗ dọn dẹp, khơi thông dòng chảy và khắc phục sự cố để ổn định cuộc sống cho người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN