Cận cảnh Bến xe Miền Đông mới sẵn sàng phục vụ hành khách

Ngày 10/10, Bến xe Miền Đông mới sẽ chính thức đi vào hoạt động giai đoạn 1.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Khu vực bán vé bên trong Bến xe Miền Đông mới.

Từ ngày 10/10/2020, các tuyến cố định đi từ Bến xe Miền Đông hiện hữu đến tỉnh Quảng Trị trở ra các tỉnh phía Bắc sẽ hoạt động và thực hiện giờ xuất bến tại Bến xe Miền Đông mới. Danh sách các tuyến theo quy hoạch và các tuyến đang hoạt động tại Bến xe Miền Đông hiện hữu sẽ hoạt động tại Bến xe Miền Đông mới, bao gồm 71 tuyến theo danh mục được Bộ GTVT công bố và 24 tuyến đang hoạt động.

Chú thích ảnh
Quầy thông tin đặt đối diện cổng vào bến.

Sau gần 4 năm thi công, Bến xe Miền Đông mới nằm trên địa bàn quận 9 (TP Hồ Chí Minh) đã hoàn thành giai đoạn 1. Đây là bến xe có quy mô lớn nhất cả nước với diện tích hơn 16 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí đầu tư giai đoạn 1 khoảng 740 tỷ đồng, gồm các hạng mục: nhà ga trung tâm, khu vực đậu xe chờ tài, khu vực đón trả khách, hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn khu và trạm xử lý nước thải.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các đơn vị đang hoàn tất các hạng mục cơ bản để đưa công trình vào khai thác.

Ngoài chức năng chính là cung cấp dịch vụ vận tải, Bến xe Miền Đông mới còn có chức năng là trung tâm thương mại, khu vui chơi cho trẻ em, khu giải trí, rạp chiếu phim và nhà hàng…

Chú thích ảnh
Hệ thống cầu thang cuốn trong bến xe.
Chú thích ảnh
Phía bên ngoài Bến xe Miền Đông mới.

Theo đại diện Bến xe Miền Đông, trong thời gian 3 tháng kể từ ngày 10/10, các đơn vị vận tải tạm thời được tiếp tục lưu đậu và đón trả khách tại Bến xe Miền Đông hiện hữu trước khi đến Bến xe Miền Đông mới hoàn tất các thủ tục xuất bến theo quy định. Bến xe Miền Đông mới có tổ chức bán vé ủy thác cho các tuyến đường đăng ký điểm trung chuyển tại Bến xe Miền Đông mới nhưng xuất phát từ Bến xe Miền Đông hiện hữu. Các đơn vị vận tải cần xây dựng phương án trung chuyển phù hợp trên cơ sở kết hợp với các loại phương tiện vận chuyển khách như xe trung chuyển, xe buýt, taxi, xe 2 bánh…

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Khu vực đón trả khách.
Chú thích ảnh
Bến xe Miền Đông mới nằm ở phường Long Bình, quận 9 (TP Hồ Chí Minh) và phường Bình Thắng (Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) có tổng diện tích 16 ha.
Hoài Nam/Báo Tin tức
Từ 10/10 sẽ có 24 tuyến xe khách hoạt động ở Bến xe miền Đông mới
Từ 10/10 sẽ có 24 tuyến xe khách hoạt động ở Bến xe miền Đông mới

Ông Nguyễn Hoàng Huy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Bến xe miền Đông (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, từ ngày 10/10, Bến xe miền Đông mới sẽ đưa vào khai thác và trong giai đoạn 1 sẽ có 24 tuyến cố định ở Bến xe Miền Đông đi các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị trở ra Bắc sẽ hoạt động và thực hiện xuất bến tại Bến xe Miền Đông mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN