Báo Mỹ lại "nhòm ngó" 5 tàu ngầm đáng gờm của Nga

Tờ National Interest của Mỹ sau khi liên tiếp đăng danh sách những tàu chiến và chiến đấu cơ nguy hiểm nhất của Nga hiện nay lại tiếp tục giới thiệu thêm 5 tàu ngầm đáng gờm nhất của Moskva theo nhận định của báo này.

Tàu ngầm lớp Akula

Một tàu ngầm lớp Akula của hạm đội Phương Bắc Nga.


Dự án 971 Shchuka-B được NATO gọi là Akula, là tàu ngầm hạt nhân tấn công được trang bị 40 ngư lôi, mìn và tên lửa hành trình 12 RK-55 Granat.

Xuất hiện vào cuối những năm 1980, tàu ngầm lớp Akula có thể đạt vận tốc ấn tượng 65km/giờ và có thể hoạt động ở độ sâu tối đa là 600m.

Nhưng ưu điểm được đánh giá cao nhất của Akula là hoạt động ít tiếng ồn hơn so với những tàu ngầm khác cùng thời kỳ. Ngoài ra, khi được nâng cấp thành tàu ngầm lớp Akula II, nó được đánh giá là “yên ắng” nhất vào thời điểm đó, thậm chí được cho còn vượt trội hơn tàu ngầm lớp Los Angeles của Mỹ.

Tính đến thời điểm này Akula vẫn nằm trong danh sách những tàu ngầm “lặng lẽ” nhất của Nga. Hải quân Nga đã phiên chế 10 tàu Akula trong đó có một chiếc đang được Ấn Độ thuê trong 10 năm có tên INS Chakra.

Tàu ngầm lớp Kilo

Một tàu ngầm lớp Kilo tại Kaliningrad.


Được biết đến là dự án 877 Paltus, tàu ngầm lớp Kilo được National Interest coi là mẫu điển hình của vũ khí trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Tàu ngầm tấn công diesel – điện này bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1982 và được thiết kế đặc thù cho những chiến dịch chống tàu ngầm ở vùng duyên hải.

Tàu ngầm lớp Kilo nổi danh với tên lửa đất đối không, ngư lôi, mìn và tên lửa chống tàu đi kèm. Đã có nhiều quốc gia quan tâm và mua tàu ngầm lớp Kilo như Algeria, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Romania và Ba Lan.

Tàu ngầm "hố đen" của hải quân Nga

Tàu ngầm lớp Varshavyanka tại Vladivostok.


Tàu ngầm dự án 636.3 Varshavyanka là hậu duệ của Kilo với tốc độ vượt trội hơn. Không những vậy tàu ngầm này còn được đặt biệt danh “hố đen” bởi khả năng “tàng hình” tài tình khiến đối thủ khó có thể phát giác.

Tờ National Interest đưa ra miêu tả về Varshavyanka với cụm từ “sát thủ kín tiếng” và coi đây là một trong những tàu ngầm “âm thầm” nhất hiện nay. Tàu ngầm Varshavyanka được bổ sung ngư lôi, mìn và tên lửa hành trình Kalibr 3M54.

Ba chiếc “hố đen” đầu tiên đã được Bộ Quốc phòng Nga cho “nhập ngũ” năm 2014 và hiện đang phục vụ trong Hạm đội Biển Đen.

Chiếc tàu ngầm lớp Varshavyanka thứ tư có tên Krasnodar đã được hạ thủy vào cuối tháng 4. Hai tàu ngầm cùng lớp có tên Veliky Novgorod và Kolpino cũng được lên kế hoạch "nhập ngũ" hạm đội Biển Đen vào năm 2016.

Tàu ngầm lớp Borei

Tàu Yuri Dolgoruky thuộc lớp Borei.


Tàu ngầm lớp Borei cùng với lớp Yasen đều là mẫu được thiết kế từ cuối thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Trước đó đây là tàu hạt nhân được thiết kế để thay thế lớp Typhoon “sắp về hưu” và được kỳ vọng sẽ trở thành “xương sống” của hải quân Nga.


Dự án 955 tàu ngầm thế hệ thứ tư này được trang bị tên lửa 16 RSM-56 Bulava với tầm bắn 8.000km có đầu đạn nhiệt hạch.

Tờ National Interest nhấn mạnh tàu ngầm lớp Borei hứa hẹn sẽ phục vụ hải quân Nga trong một thời gian dài, ít nhất là cho đến năm 2040. Hải quân Nga hiện vận hành 3 tàu ngầm lớp Borei gồm Yury Dolgoruky, Alexandr Nevsky và Vladimir Monomakh. Hai chiếc đầu tiên đã đi vào hoạt động từ năm 2013 trong khi chiếc mới nhất đã “nhập ngũ” từ tháng 12/2014.

Ngoài ra, chiếc ngầm lớp Borei-II đầu tiên có tên Knyaz Vladimir dự kiến bắt đầu hoạt động từ năm 2017. Đến năm 2020, hải quân Nga dự kiến vận hành tổng cộng 8 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Borei trong đó có 5 chiếc thuộc lớp Borei II mới.

Tàu ngầm lớp Yasen

Tàu lớp Yasen Severodvinsk tại xưởng đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk.


Tàu ngầm tấn công hạt nhân dự án 885 được ca tụng là một trong những “chiến sĩ” hàng đầu của hải quân Nga. Được thiết kế để “kế vị” tàu ngầm lớp Akula chính vì vậy những thiết bị hiện đại bậc nhất đều xuất hiện trên những con tàu này.

Ngoài ngư lôi cỡ 533-mm, tàu ngầm lớp Yasen còn có khả năng phóng tên lửa hành trình từ hệ thống 8 bệ phóng thẳng. Ngoài ra trên tàu còn có tên lửa siêu thanh Onyx và Kalibr hoặc các tên lửa hành trình tấn công trên mặt đất.

Tờ National Interest nhấn mạnh con tàu này có thể lặn ở độ sâu 600m và trở thành mối đe dọa tiềm tàng cho các đối thủ của Nga.

Tàu ngầm lớp Yasen đầu tiên có tên Severodvinsk đã "nhập ngũ" từ tháng 6/2014 và được phiên chế về Hạm đội Phương Bắc của Nga. Bốn tàu ngầm lớp Yasen khác hiện đang được thi công lắp ráp.

Hà Linh (Theo Sputnik)
5 chiến đấu cơ nguy hiểm nhất của Nga
5 chiến đấu cơ nguy hiểm nhất của Nga

Tờ tạp chí National Interest của Mỹ mới đây đã lên danh sách 5 chiến đấu cơ đáng sợ nhất của Nga trên bầu trời bao gồm những "chiến sĩ sắt" đã có thâm niên cho đến các “tân binh” tân tiến nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN