Bảo đảm quyền bầu cử cho các cử tri đang bị tạm giữ, tạm giam

Tại trại tạm giam của Công an tỉnh Phú Thọ, danh sách, tiểu sử của các ứng cử viên ĐBQH khoá XV, đại biểu HĐND các cấp và danh sách cử tri là cán bộ, chiến sĩ và những người bị tạm giữ, tạm giam đều được niêm yết công khai và được rà soát từng ngày; kịp thời bổ sung cử tri là số mới nhập trại hoặc xóa tên khỏi danh sách cử tri đối với những trường hợp đã bị Tòa án tuyên án tước quyền bầu cử.

Đây là niềm vui của hơn 250 đối tượng tạm giam, tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra, xét hỏi và chuẩn bị xét xử tại Tòa án. Với họ, việc được bỏ phiếu, được thực hiện quyền công dân thể hiện tính nghiêm minh, minh bạch và công bằng của chế độ ta. 

Chú thích ảnh
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ và lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN.
Chú thích ảnh
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ và lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN.
Chú thích ảnh
Đại diện Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của cử tri đến người đang bị tạm giữ, tạm giam. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN.
Chú thích ảnh
Cử tri là người đang bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ tìm hiểu về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN.
TTXVN/Báo Tin tức
 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương: Mang hòm phiếu đến từng khoa, đảm bảo quyền bầu cử cho bệnh nhân, cán bộ y tế
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương: Mang hòm phiếu đến từng khoa, đảm bảo quyền bầu cử cho bệnh nhân, cán bộ y tế

Với đặc thù là nơi đang cách ly y tế, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội) đã có kế hoạch tổ chức bầu cử đảm bảo an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN