An Giang: Trao tiền hỗ trợ các hộ dân bị sạt lở nghiêm trọng tại huyện Chợ Mới

Ước tính tổng số tiền hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng của vụ sạt lở nghiêm trọng này là gần 3 tỷ đồng.

Sáng 23/4, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị sập do sạt lở, xảy ra ngày 22/4 ở khu vực tổ 12, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới.

Chiều cùng ngày, tỉnh An Giang đã hỗ trợ 16 hộ có nhà và nền nhà bị sập, 42 hộ có nhà nằm ở khu vực sạt lở nguy hiểm (đã di dời khẩn cấp ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở) mỗi hộ 40 triệu đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang cũng đã hỗ trợ 16 hộ có nhà và nền nhà bị sạt lở với tổng số tiền 78 triệu đồng; vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ tiền mặt và quà quy thành tiền tổng số 180 triệu đồng.

Hội Chữ thập đỏ huyện Chợ Mới hỗ trợ 58 hộ có nhà bị sạt lở và các hộ phải di dời nhà mỗi hộ 30 kg gạo và một bình đựng nước sạch; ước tính tổng số tiền hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng của sạt lở gần 3 tỷ đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên TTXVN ghi lại:

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân trao tiền hỗ trợ, động viên các gia đình có nhà bị sập do sạt lở.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trao tiền hỗ trợ, động viên các gia đình có nhà bị sập do sạt lở.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân và Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lâm Quang Thi trao tiền hỗ trợ cho các hộ gia đình có nhà bị sạt lở.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân (ngoài cùng bên phải) cùng đoàn công tác của tỉnh An Giang đi thị sát tình hình tại khu vực sạt lở.

Hiện trường vụ sạt lở.

Nhân dân cùng cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ địa phương giúp các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở nguy hiểm di dời nhà, tài sản đến nơi an toàn.

Công tác di dời, khắc phục hậu quả vụ sạt lở được tiến hành khẩn trương.

Nhân dân cùng cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ địa phương giúp các hộ dân  di dời nhà, tài sản đến nơi an toàn.

Chùm ảnh: Công Mạo (TTXVN)
Vụ sạt lở kinh hoàng tại An Giang: Đang hình thành vết nứt mới
Vụ sạt lở kinh hoàng tại An Giang: Đang hình thành vết nứt mới

Theo khảo sát hiện trạng dọc bờ, hiện nay, tại khu vực tâm của cung sạt, cách mép bờ 6m về phía trong, đang hình thành vết nứt mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN