Ám ảnh hiện trường vỡ đập hồ chứa nước thải Brazil làm 200 người mất tích

Vụ vỡ đập hồ chứa chất thải khoáng sản ở Brazil đã khiến hàng nghìn mét khối bùn và nước tràn xuống khu vực dân cư xung quanh khiến ít nhất 50 người thiệt mạng, 200 người mất tích.

Chú thích ảnh
Hàng nghìn mét khối bùn và nước tràn xuống khu vực dân cư. Ảnh: Reuters

Sự cố xảy ra ngày 25/1 tại đập hồ chứa chất thải tại mỏ quặng sắt Corrego do Feijao ở bang Minas Gerais, phía Đông Nam của Brazil.

Chú thích ảnh
Sông bùn nhấn chìm khu vực dân cư xung quanh. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Thiệt hại về cơ sở vật chất trong vụ vỡ đập. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Sự cố khiến ít nhất 50 người thiệt mạng, 200 người mất tích. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Mọi thứ đều bị bùn và chất thải phủ kín sau vụ vỡ đập. Ảnh: Reuters

Báo địa phương Hoje em Dia dẫn lời thị trưởng Avimar de Melo cho biết vụ việc khiến ít nhất 50 người thiệt mạng. Một lính cứu hỏa trả lời hãng tin Reuters cho biết khoảng 100 nhân viên công ty dịch vụ vận tải Vale SA – một trong những công ty dịch vụ hậu cần lớn nhất Brazil – đang ăn trưa trong thời điểm xảy ra vụ tai nạn.

Lực lượng cứu hộ và phòng vệ dân sự bang Minas Gerais hiện có mặt tại hiện trường để triển khai công tác sơ tán người dân cũng như tìm kiếm những người mất tích.  

Video lực lượng cứu hộ nỗ lực kéo các nạn nhân lên khỏi vũng bùn (nguồn: RT):

Người phát ngôn của Chính phủ Brazil Otavio Rego Barros thông báo quyết định thành lập một trung tâm xử lý khủng hoảng. Trong ngày 26/1, Tổng thống Jair Bolsonaro sẽ có mặt ở nơi xảy ra sự cố để giám sát tình hình.

Sự cố xảy ra 4 năm sau một vụ vỡ đâp hồ chứa chất thải khoảng sán tương tự ở Brazil, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng. Trận vỡ đập năm đó được miêu tả là thảm họa môi trường tồi tệ nhất trong lịch sử quốc gia Nam Mỹ này.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Huyện nghèo nhất Trung Quốc chi tới 9 triệu USD xây cổng chào kiến trúc cung đình
Huyện nghèo nhất Trung Quốc chi tới 9 triệu USD xây cổng chào kiến trúc cung đình

Một trong những huyện nghèo nhất tại Trung Quốc đang ở cảnh khó giải trình với chính phủ sau khi chi tới 9,1 triệu USD để xây cổng chào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN