10 lý do chiến đấu cơ tàng hình mới của Iran không thể bay

Iran mới đây đã tự hào giới thiệu chiếc máy bay chiến đấu tàng hình trong nước sản xuất. Tuy nhiên, chiếc Qaher 313 lại không nhận được những phản hồi tích cực từ các chuyên gia phương Tây. Nhiều người đã nghi ngờ về khả năng thực sự của nó, thậm chí còn cho rằng Qaher 313 có thể không bao giờ cất cánh được.

Dưới đây là 10 lý do mà trang aviationist.com đưa ra để kết luận chiến đấu cơ tàng hình mới của Tehran không thể bay và phi cơ vừa được giới thiệu chỉ là đồ giả.


Nhìn tổng thể, Qaher 313 dường như thiếu các đinh tán và bu lông để kết cấu chặt toàn bộ chiếc máy bay.


Ống xả của động cơ không có bất cứ chiếc vòi nào như phải có. Việc sử dụng một chiếc thùng chất đốt phụ có thể làm nóng chảy toàn bộ cấu trúc của máy bay.


Hình dạng chung của Qaher 313 quá dày, nhưng hai cánh lại quá nhỏ để chịu được sức nặng của thân, đặc biệt khi nó được thiết kế với một động cơ mạnh và tải trọng lớn.


Chiếc “cánh vịt” (cánh nhỏ phía trước) và phần thông khí trông quá nhỏ để “nuôi” được một động cơ phản lực hiện đại.


Kích thước của máy bay và khoang lái cũng quá nhỏ: một phi công bình thường có thể không ngồi thoải mái trên ghế phóng.


Chiếc phi cơ đang bay trong đoạn video được Iran công bố này là một mẫu được điều khiển bằng sóng radio.


Một số cơ quan truyền thông Iran cũng xác nhận, đó là một mẫu RC.


Vòm kính che buồng lái chưa đủ trong suốt và trông như làm bằng thủy tinh plexiglas.


Khoang lái và tấm chắn trước được thiết kế đơn giản một cách khó tin, nó chỉ tương đương với một chiếc máy bay thấp cấp.


Và toàn bộ chiếc máy bay dường như được làm bằng… nhựa và có thể chỉ là một mô hình!.



Thu Hằng
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN