Sau khi phân làn cứng, tuyến đường Võ Chí Công (phường Tây Hồ, Hà Nội) xuất hiện tình trạng ô tô dừng đỗ trong làn hỗn hợp sát vỉa hè, gây ảnh hưởng và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Sáng 18/4 (tức ngày mùng 10 tháng 3 Âm lịch), Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ dâng hương, dân hoa lên Quốc Tổ Hùng Vương tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng nằm trong Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).
Dù trời mưa, sáng ngày 18/4, đông đảo người dân, du khách thập phương đã về Đền Hùng (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) dâng hương tưởng niệm các vua Hùng.
Ngày 18/4 hằng năm được chọn là Ngày Người khuyết tật Việt Nam. Đây là dịp để chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội, tổ chức của người khuyết tật tổ chức nhiều hoạt động vì người khuyết tật, khuyến khích sự tham gia của người khuyết tật vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm nâng cao chất lượng sống và đảm bảo sự hòa nhập - bình đẳng cho cộng đồng người khuyết tật Việt Nam. Ngày người khuyết tật Việt Nam năm 2024 có chủ đề “Cùng hành động để người khuyết tật tiếp cận và sống độc lập”.
Tối 17/4, rất đông người dân, du khách thập phương có mặt tại các tuyến đường xung quanh công viên Văn Lang (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.
Ngày 17/4/2024 (tức ngày mùng 9 tháng 3 âm lịch), hàng vạn du khách thập phương hội tụ hướng về đất Tổ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).
Đền Nezu có tuổi đời gần 1.900 năm tọa lạc tại quận Bunkyo (Tokyo) nổi tiếng với Lễ hội hoa đỗ quyên, một trong các lễ hội hoa mùa xuân được đón chờ nhất trong năm. Lễ hội hoa đỗ quyên thường diễn ra từ đầu tháng 4 đến đầu tháng 5 khi mùa hoa anh đào kết thúc. Tới thăm đền Nezu vào dịp này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đồi hoa đỗ quyên với hơn 3.000 cây thuộc khoảng 100 giống khác nhau.
Vào 21 giờ 30 phút tối nay (ngày 9/3 Âm lịch), tại cầu Vàng ở Công viên Văn Lang (TP Việt Trì, Phú Thọ) sẽ diễn ra chương trình bắn pháo hoa tầm cao. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Đền Hùng - Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần văn hoá du lịch đất Tổ năm 2024.
Hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương với lòng thành kính tri ân sâu sắc công lao to lớn của các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, trước ngày chính hội, hàng ngàn du khách từ khắp địa phương trong cả nước đã đổ về khu di tích lịch sử Đền Hùng (TP Việt Trì, Phú Thọ).
Với tấm lòng thành kính, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm, người dân thành phố Việt Trì sẽ chuẩn bị mâm cơm đoàn viên để tri ân công đức các Vua Hùng đã có công dựng nước. Nét đẹp văn hóa này cũng đang đượclan toả ở các địa phương trong cả nước.
Ngày 16/4, UBND phường Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh, ra quân xử lý các hành vi bức hại cây sao đen trên phố Lò Đúc và một số tuyến phố khác.
Trong những ngày qua, có dư luận về việc một số cửa hàng vàng tại TP Hồ Chí Minh đóng cửa sau khi các cơ quan chức năng kiểm tra. Tuy nhiên, theo một số người dân sinh sống xung quanh, các cửa hàng này đóng cửa là do đang trong quá trình sửa chữa, trả mặt bằng ...
Sau hơn 1 tháng nhập ngũ, 750 tân binh nhập ngũ ở Trung đoàn Gia Định (Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh) đã chững chạc, trưởng thành hơn và nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, an tâm tư tưởng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người thanh niên đối với Tổ quốc.
Vào dịp tháng 3 âm lịch hàng năm, khi hoa nhãn nở rộ cũng là thời điểm các vùng trồng nhãn ở Hưng Yên thu hút hàng nghìn đàn ong đến khai thác mật. Với gần 5.000 ha nhãn, đây không chỉ là nguồn lợi lớn để phát triển nghề nuôi ong lấy mật mà còn giúp cây nhãn có tỷ lệ đậu quả cao hơn.
Sáng 15/4 (mùng 7 tháng 3 Âm lịch), nhiều trường THPT, THCS và Tiểu học tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương sớm. Đây là hoạt động vừa để ôn lại lịch sử, vừa để tưởng nhớ về các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước, đồng thời nhằm giáo dục học sinh hướng về cội nguồn dân tộc.
Trong suốt 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) luôn giữ vững vai trò là “lá chắn thép” trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển đất nước.
Nhiều bức ảnh lịch sử là minh chứng cho thấy có những thứ tưởng chửng chỉ mới phát triển thời gian gần đây đã tồn tại từ 80 - 100 năm trước và nhiều điều dường như khá bình thường ở thời hiện đại lại là cuộc cách mạng trong quá khứ.
Ngày 14/4, hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ, đại diện cho hơn 33.000 chiến sĩ cơ động (CSCĐ) cả nước đã tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm trọng thể 50 năm Ngày truyền thống vẻ vang của ngành.
“Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng” thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các Vua Hùng và tiền nhân có công dựng nước, giữ nước. Ngay từ sáng ngày 14/4 (tức ngày 6/3 âm lịch), hàng nghìn du khách đã về Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) trẩy hội. Du khách được hòa mình vào không khí lễ hội, với các hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc, mang đậm bản sắc dân tộc.
Tối 13/4/2024 (ngày 5/3 Âm lịch), tại Khu di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, đã diễn ra lễ rước đuốc - một trong những nghi lễ quan trọng trong lễ hội Phủ Dầy năm 2024. Hàng nghìn ngọn đuốc đã được rước vòng quanh khu vực đền, phủ, lăng trong quần thể Di tích lịch sử - văn hóa Phủ Dầy.
Trong khuôn khổ Lễ hội Trà và Tuần Văn hóa - Du lịch huyện Tân Uyên (Lai Châu) lần thứ nhất, sáng 13/4/2024, tại xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên diễn ra cuộc thi hái chè, sao chè của nông dân vùng chè Tân Uyên, thu hút đông đảo người dân cùng du khách.