Nhánh cầu vượt N2 thuộc dự án nút giao An Phú sẽ được thông xe vào ngày 31/12, góp phần giải tỏa ùn tắc giao thông từ cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây vào khu vực trung tâm thành phố.
22 ngày đã qua, Thủ đô cùng với nhiều địa phương trên cả nước thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19.
Công an TP Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội triển khai việc khai báo di chuyển nội địa phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng hình thức quét mã QR code tại địa chỉ Website: http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn trên điện thoại thông minh khi qua 23 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra, vào thành phố.
Những ngày tháng 8/2021, Thủ đô thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Đường phố bớt đông hơn thường ngày và càng bình lặng gấp bội khi thành phố lên đèn.
Hàng trăm xe máy, ô tô nối đuôi nhau kéo dài qua các chốt kiểm soát trên địa bàn quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh).
Từ tối 13/8 đến trưa 14/8/2021, lực lượng chức năng của Thành phố Hà Nội đã nhanh chóng tổ chức truy vết, xét nghiệm, khoanh vùng, phong tỏa nhiều địa điểm trên địa bàn quận Đống Đa do liên quan đến các ca dương tính với SARS-CoV-2.
Chiều 14/8/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra công tác quản lý, vận hành, bảo đảm kỹ thuật công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Từ 0h ngày 13/8/2021, lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã tiến hành phong tỏa khu vực đoạn từ đầu đường đôi Tân Khai đến số 40/ngõ 238 Dương Văn Bé (dài khoảng 100m) do liên quan đến ca nhiễm COVID-19. Ngay trong ngày, lực lượng y tế quận Hai Bà Trưng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ người dân trong khu vực.
Mặc dù vẫn đang trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhưng đường phố Hà Nội ngày 13/8 đông đúc xe di chuyển trong khung giờ cao điểm, không kém gì những ngày chưa giãn cách xã hội.
Ngày 13/8/2021, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) phối hợp với Trung tâm y tế quận Hai Bà Trung tổ chức 9 điểm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tập trung trên diện rộng cho toàn bộ người dân của phường.
Trên cơ sở “Vùng xanh” an toàn dịch bệnh, từ 10/8/2021, mô hình "Tổ dân phố xanh" được phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy (Hà Nội) triển khai tại 20 tổ dân phố, với các chốt kiểm soát được đặt trên trục đường chính cùng nhiều chốt nhỏ tại chợ và các khu dân cư không có dịch COVID-19.
Vài ngày gần đây, nhiều tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh đông đúc trở lại, khiến lực lượng chức năng làm việc rất vất vả để điều phối, kiểm tra giấy tờ.
Những chiếc xe ô tô hỏng và phủ đầy bùn đất nằm trong một bãi đậu xe ở Trịnh Châu, đã trở thành bằng chứng không mong muốn về sức mạnh của trận lũ lụt tấn công Trung Quốc hồi tháng 7.
Ngày 12/8, nhiều lái xe "luồng xanh" đã được xét nghiệm SARS-CoV-2 tại bến xe Nước Ngầm.
Thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên toàn địa bàn thành phố, do tính chất phức tạp của “ổ dịch” tại phường Văn Chương, ngày 12/8, chính quyền phường Văn Chương (quận Đống Đa, Hà Nội) đã tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ hơn 14.000 cư dân trong phường bằng phương pháp RT-PCR để sàng lọc, phát hiện COVID-19, trong đó có nhiều người dân lấy mẫu lần 2 trong 3 ngày.
Thấu hiểu khó khăn của người lao động nghèo trong những ngày giãn cách xã hội... Đoàn thanh niên phường Phú Đô (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng với 2 hộ gia đình trên địa bàn đã tặng những suất cơm “0 đồng” để hỗ trợ.
Phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm) bị phong tỏa từ ngày 31/7/2021. Để đảm bảo không để hộ gia đình nào trong khu vực thiếu lương thực, thực phẩm và đồ dùng thiết yếu, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức tiếp nhận hàng hóa, đồ tiếp tế và vận chuyển nhanh chóng đến đến người dân.
Hà Nội đang bước vào đợt giãn cách xã hội 15 ngày lần thứ hai với quyết tâm tận dụng triệt để thời gian này để truy vết, khoanh vùng, bóc tách các ca F0 ra khỏi cộng đồng...
Nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19, UBND xã Cổ Loa (huyện Đông Anh) đã ra thông báo và yêu cầu toàn thể nhân dân thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối, chợ dân sinh, các công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, nhà máy, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.
Sau 16 ngày xây dựng, với khoảng 500 công nhân viên làm việc liên tục, Bệnh viện dã chiến hồi sức tích cực COVID-19, nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch tại Hoàng Mai của TP Hà Nội đã cơ bản hoàn thành.
Vào thời điểm cả Hà Nội đang thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố về giãn cách xã hội, có hiện tượng nhiều shipper không tuân thủ việc đội mũ bảo hiểm khi lưu thông trên đường và đi giao hàng.