Xử lý các trường hợp thanh, thiếu niên điều khiển xe lạng lách, đánh võng

Thời gian gần đây, địa bàn thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) xuất hiện tình trạng nhiều nhóm thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển mô tô, xe gắn máy với tốc độ cao, nẹt pô, rú ga trên các tuyến đường gây mất trật tự an toàn giao thông và bức xúc trong nhân dân.

Để chủ động phòng ngừa, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Công an thành phố Lào Cai đã ra quân đợt cao điểm đặc biệt, kiên quyết xử lý nghiêm nhóm thanh niên này.

Thượng tá Trần Hùng, Phó trưởng Công an thành phố Lào Cai cho biết, trong đợt cao điểm này, Công an thành phố thành lập 4 tổ tuần tra, kiểm soát lưu động 24/24 giờ gồm 48 cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát Giao thông trật tự, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Đội Cảnh sát Hình sự, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế, Chức vụ và Đội Điều tra tổng hợp.

Các tổ công tác sẽ tuần tra lưu động tại các tuyến đường Hoàng Liên, Trần Phú, Hoàng Quốc Việt, Trần Hưng Đạo, Võ Nguyên Giáp, Quảng trường đường 30/4 và 1/5, Nguyễn Huệ, Nhạc Sơn, Lương Khánh Thiện, Thủ Dầu I, Khúc Thừa Dụ…, Khu Công nghiệp Kim Thành, Khu vực Quốc lộ 4D giáp Cầu Kim Tân, khu vực giáp ranh hai huyện Bảo Thắng, Bát Xát, thị xã Sa Pa, Bến xe trung tâm, khu vực quảng trường mới… và các địa bàn phường như Kim Tân, Cốc Lếu, Duyên Hải, Lào Cai, Phố Mới, Bắc Cường, Nam Cường, Bắc Lệnh, Pom Hán, Bình Minh.

Đợt cao điểm này, lực lượng Công an chú trọng tuần tra, kiểm soát, xử lý trường hợp thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe, tự ý thay đổi đặc tính, kết cấu của xe, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định...

Từ cuối tháng 10/2023, Công an thành phố đồng loạt ra quân, triển khai ngay biện pháp nghiệp vụ, tấn công vào địa bàn, tuyến, đối tượng trọng điểm đã được xác định, đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất. Lực lượng Công an kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện có những biểu hiện như trên.

Tính đến hết tuần đầu tiên của tháng 11/2023, các tổ công tác ngăn chặn nhiều vụ tập trung đua xe, lạng lách, đánh võng; tuần tra, mật phục, kiểm tra hàng trăm đối tượng là thanh, thiếu niên, học sinh trên địa bàn từ 15-25 tuổi, qua đó tạm giữ trên 50 phương tiện xe gắn máy, xe mô tô, xử phạt hành chính 58 trường hợp vi phạm lỗi như: Không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có Giấy phép lái xe, không có đăng ký xe, chưa đủ tuổi điều khiển xe...

Đối với các trường hợp vi phạm là thanh, thiếu niên, học sinh chưa đủ tuổi, Công an thành phố Lào Cai mời phụ huynh đến bảo lãnh và xử lý vi phạm theo quy định. Lực lượng chức năng rà soát thông tin cá nhân, gửi thông báo vi phạm về tới địa phương nơi cư trú và trường học để phối hợp quản lý phương tiện, con người trong thời gian tiếp theo.

Hồng Ninh (TTXVN)
Bắt nhóm đối tượng chạy mô tô lạng lách tốc độ cao
Bắt nhóm đối tượng chạy mô tô lạng lách tốc độ cao

Ngày 1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an thành phố Sóc Trăng đã bắt nhóm đối tượng chạy mô tô lạng lách, rú ga và chạy với tốc độ cao trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, thành phố Sóc Trăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN