Truy bắt nhanh đối tượng cướp tài sản của lái xe Grab

Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Biên Hòa đã bắt được Võ Văn Thành (22 tuổi, thường trú tại phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa), là đối tượng cướp tài sản của lái xe ô tô Grab vào đêm 7/3.

Chú thích ảnh
Đối tượng Võ Văn Thành. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, vào tối 7/3, Võ Văn Thành bắt xe ô tô Grab do anh Nguyễn Trương Trọng Nhân (ngụ tại phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa) điều khiển, đi từ phường Hiệp Hòa đến nhà thờ Thái Hiệp thuộc khu phố 3, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa.

Khi đến nơi, anh Nhân dừng xe trả khách. Thành bước xuống rồi đi vòng qua cửa xe bên. Tưởng là hành khách thanh toán tiền, anh Nhân liền hạ kính xe xuống, bất ngờ bị Thành rút dao mang theo kề vào cổ yêu cầu đưa tiền. Anh Nhân buộc phải đưa toàn bộ số tiền có được (khoảng gần 1 triệu đồng) cho Thành. Sau đó, Thành chạy trốn vào hẻm.

Qua xác minh, truy xét, sáng 8/3, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Biên Hòa đã phát hiện, bắt giữ được Võ Văn Thành.

* Cũng trong ngày 8/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa đã bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Chú thích ảnh
Nhóm đối tượng thực hiện vụ trộm bị công an bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 4/3/2023, Công an thành phố Biên Hòa nhận được tin báo nhà anh Chu Tiến Tùng (ngụ tại tổ 14, khu phố 6, phường Tam Hiệp) bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tiền, đồng hồ, vàng và nhiều đồ trang sức đắt tiền với tổng trị giá khoảng 450 triệu đồng.

Quá điều tra, xác minh, ngày 7/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa đã triệu tập 4 đối tượng có liên quan đều trú tại thành phố Biên Hòa, gồm: Nguyễn Anh Khoa (24 tuổi), Nguyễn Văn Thắng (29 tuổi, biệt danh Bớt), Tấn Hoàng Vũ (24 tuổi, biệt danh Tý Vũ) cả ba cùng ngụ tại phường Tam Hòa và Phạm Trung Nguyên (26 tuổi, ngụ phường Tam Phước).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận đã lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, dùng kìm cộng lực cắt khung thép hàng rào, cắt khoen khóa cửa chính, lấy khăn che camera, vào nhà lục lọi tìm tài sản trộm cắp mang đi bán lấy tiền chia nhau. Các đối tượng đã giao nộp một phần tài sản đã chiếm đoạt cho Cơ quan điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa đang khẩn trương mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm hành vi phạm tội của đối tượng theo quy định pháp luật.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Bắt giữ hai đối tượng chuẩn bị hung khí cướp tài sản
Bắt giữ hai đối tượng chuẩn bị hung khí cướp tài sản

Ngày 1/3, theo thông tin từ tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Long Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh bắt giữ hai đối tượng trong nhóm “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” chuẩn bị hung khí tấn công vào một nhà người dân ở Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, xã Lộc An, huyện Long Thành để cướp tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN