Triệt phá sòng bạc hoạt động tinh vi ở thị trấn Long Thành

Ngày 19/4, Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đang lập hồ sơ để điều tra, xử lý 7 đối tượng có liên quan đến vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 14 giờ 45 phút ngày 18/4, Đội Chống tệ nạn xã hội và mua bán người (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai) phối hợp với Công an huyện Long Thành, Công an thị trấn Long Thành bắt quả tang 7 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu tại quán cà phê "Mai Cồ" thuộc Tổ 12, khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ hơn 40 triệu đồng cùng nhiều tang vật để phục vụ việc đánh bạc.

Làm việc bước đầu với Công an, các đối tượng khai nhận, sòng bạc do Trần Hoài Quyên Vũ (còn gọi Vũ Mai Cồ, sinh năm 1982, trú ở Tổ 12, khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành) và Võ Khắc Bảo (còn gọi Cu Ba, sinh năm 2002, trú tại Ấp Chợ, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) tổ chức để thu tiền xâu.

Theo cơ quan Công an, đây là sòng bạc hoạt động tinh vi, có bố trí nhiều đối tượng cảnh giới và thường xuyên thay đổi địa điểm.

Việc triệt phá thành công sòng bạc này là chiến công của Phòng Cảnh sát hình sự nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát hình sự (18/4/1946 - 18/4/2021).

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Khởi tố 35 đối tượng đánh bạc với quy mô lớn
Khởi tố 35 đối tượng đánh bạc với quy mô lớn

Ngày 16/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra Quyết định khởi tố 35 đối tượng về “Tội đánh bạc” và “Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” theo Điều 321, 322, Bộ luật Hình sự 2015. Quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN