Tháng đầu năm, 780 người tử vong do tai nạn giao thông

Báo cáo nhanh của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG) cho biết, tháng 1/2018 (từ ngày 16/12/2017 - 15/1/2018), toàn quốc xảy ra 1.762 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 780 người, làm bị thương 1.348 người.

So với cùng kỳ năm 2017 tăng 60 vụ (3,53%), tăng 36 người chết (4,84%), tăng 170 người bị thương (14,4%).

Trong đó, TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 890 vụ, làm chết 780 người, bị thương 426 người. So với cùng kỳ năm 2017 tăng 38 vụ (4,5%), tăng 36 người chết (4,8%), tăng 263 người bị thương (161,3%). Va chạm giao thông xảy ra 872 vụ, làm bị thương nhẹ 922 người. So với cùng kỳ năm 2017 tăng 22 vụ (2,6%), giảm 93 người bị thương (-9,2%).

Đáng chú ý là vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng ngày 2/1 tại km 1 +500 đường Cầu Mè – Công viên nước Hà Phương thuộc địa bàn thôn Mè Thượng, xã Phượng Thiện, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang giữa xe ô tô 4 chỗ BKS 23A -046.54 và tổ công nhân Công ty TNHH Phương Anh – Hà Giang đang thi công dải phân cách công trình đường Cầu Mè – Công viên nước Hà Phương. Hậu quả làm 2 người chết tại chỗ và 3 người bị thương nặng được đi cấp cứu sau đó tử vong tại bênh viện đa khoa tỉnh Hà Giang.

Để bảo đảm trật tự ATGT, hạn chế TNGT và tình trạng ùn tắc giao thông trong tháng 2/2018, nhất là mùa lễ hội Xuân, dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Ủy ban ATGTQG yêu cầu các địa phương phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền ATGT, phòng tránh TNGT trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời công bố số điện thoại đường dây nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh về TNGT, ùn tắc giao thông.


Đặc biệt, Ban ATGT các địa phương xây dựng cụ thể Kế hoạch tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ năm 2018 và Kế hoạch của Ủy ban ATGTQG thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

Đăng Sơn/Báo Tin tức
Xử lý người đứng đầu nếu an toàn giao thông xấu đi do thiếu trách nhiệm
Xử lý người đứng đầu nếu an toàn giao thông xấu đi do thiếu trách nhiệm

Sáng 3/1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN