Tạm giữ 7 tên côn đồ chém hai người tử vong

Công an quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng liên quan đến vụ trọng án xảy ra ở phường Tân Thuận Tây, quận 7 khiến hai người tử vong với nhiều vết thương.

Những đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Văn Tiến (21 tuổi), Nguyễn Thanh Kiệt (22 tuổi), Hồ Sỹ Ánh (24 tuổi), Trình Đình Dân (23 tuổi), Trần Ngọc Điệp (26 tuổi), Nguyễn Ngọc An (26 tuổi) và Nguyễn Thị Hương (22 tuổi) đều quê Nghệ An, tạm trú ở phường Tân Thuận Tây, quận 7. Trong đó, Nguyễn Văn Tiến được xác định là nghi can chính gây ra cái chết của hai nạn nhân là anh Nguyễn Phước Hồng (sinh năm 1998, ngụ quận 7) và Trần Văn Chóp (sinh năm 1995, quê Vĩnh Long).

Như Báo Tin Tức đã đưa tin, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 17/7, người dân sống trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, nghe tiếng cãi vã và rượt đuổi nhau nên chạy ra xem. Lúc này mọi người nhìn thấy anh Nguyễn Phước Hồng nằm gục trên lề đường, tử vong. Cùng thời điểm này, người dân cũng phát hiện anh Trần Văn Chóp tử vong trong con hẻm 67 Trần Xuân Soạn gần đó.

Nhận được thông tin, Công an quận 7 đã phối hợp với các Phòng nghiệp vụ của Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua camera an ninh gắn dọc tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn, Công an phát hiện ra biển số của một chiếc xe khả nghi.

Cơ quan Công an đã lần lượt triệu tập 6 đối tượng: Kiệt, Ánh, Dân, Điệp, An và Hương. Các đối tượng khai nhận, tối 17/7, cả nhóm đi ăn nhậu ở một quán ốc trên đường Trần Xuân Soạn rồi đi hát karaoke gần đó, trong lúc ra về thì xảy ra va quẹt xe với anh Hồng và anh Chóp. Lúc này, do say nên lời qua tiếng lại, hai bên lao vào đánh nhau. Bị đánh đau, Nguyễn Văn Tiến đã bất ngờ rút dao đâm gục anh Hồng, rồi đuổi theo đâm anh Chóp.

Sau khi gây án, biết hai nạn nhân đã tử vong, Tiến bỏ trốn về Quảng Bình. Sau khi biết bạn mình đã bị Công an triệu tập, Tiến ra đầu thú và được di lý về Thành phố Hồ Chí Minh vào tối 19/7.

Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng.

Thành Chung (TTXVN)
Đối tượng nghi ngáo đá chém chết 2 cháu nhỏ
Đối tượng nghi ngáo đá chém chết 2 cháu nhỏ

Sau khi chém hai cháu bé mới 7 tuổi và 5 tuổi con của một người cùng xã Ngọc Lặc, đối tượng Nguyễn Văn Hồng đã dùng dao tự tử nhưng bất thành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN