Đối tượng nghi ngáo đá chém chết 2 cháu nhỏ

Sau khi chém hai cháu bé mới 7 tuổi và 5 tuổi con của một người cùng xã Ngọc Lặc, đối tượng Nguyễn Văn Hồng đã dùng dao tự tử nhưng bất thành.

Ngày 8/7, ông Phạm Văn Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện miền núi Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa) cho biết tại xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến hai cháu bé tử vong.

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Ngọc Lặc, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 7/7, đối tượng Nguyễn Văn Hồng, trú tại xã Nguyệt Ấn, có nhiều biểu hiện khác thường, nghi là ngáo đá, đến chơi tại nhà anh Lê Thanh Hải ở cùng xã.

Sau một hồi xảy ra to tiếng tại gia đình anh Hải, đối tượng Hồng bất ngờ dùng dao chém xối xả vào người hai cháu Lê Minh Đăng (7 tuổi) và Lê Ngọc Chi (5 tuổi), con của anh Hải.

Dù được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, nhưng do vết thương quá nặng, cả hai cháu bé đều tử vong trước khi đến bệnh viện. Sau khi chém hai cháu bé, đối tượng Hồng dùng dao tự tử, nhưng bất thành.


Hiện Công an huyện Ngọc Lặc đã tạm giữ đối tượng Hồng, khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án.


Trịnh Duy Hưng (TTXVN)
Giải cứu con tin bị kẻ "ngáo đá" kề dao khống chế

Lúc 10 giờ 30 phút ngày 8/1, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, nhận tin báo của Công an xã Tự Lạn về việc Lò Văn Cải (sinh năm 1973) ở thôn Đầu, dùng dao kề vào cổ đe dọa chị Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1981.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN