Tạm giữ 4 đối tượng đốt pháo trái phép

Công an thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng có hành vi đốt pháo trái phép để phục vụ công tác điều tra.

Chú thích ảnh
Các đối tượng bị tạm giữ tại cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Ninh Bình. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 10 phút ngày 19/1, tại đường Lương Thế Vinh, phố 11, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Đông Thành tuần tra bắt quả tang 4 đối tượng đốt pháo trái phép, tịch thu tang vật liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Cao Cường (sinh năm 1993, trú tại phố Khánh Minh, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình); Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1991, trú tại xóm Cầu, xã Yên Từ, huyện Yên Mô, Ninh Bình); Trịnh Văn Hậu (sinh năm 1998, trú tại xóm Dận, xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) và Trần Thế Hòa (sinh năm 1992, trú tại thôn Đông Vĩnh, xã Yên Lương, huyện Ý Yên, Nam Định).

Công an thành phố Ninh Bình đã thu giữ 2 bệ pháo hoa, tạm giữ 4 đối tượng trên về hành vi gây rối trật tự công cộng và đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận số pháo kể trên do một người bạn ở Hà Nội cho. 

* Ngày 20/1, đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết các đơn vị trực thuộc vừa phát hiện một vụ vận chuyển pháo bằng đường thủy, bắt giữ đối tượng Đinh Xuân Huỳnh (sinh năm 1990, trú tại làng Klong, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cùng 286 kg pháo.

Chú thích ảnh
Đối tượng Đinh Xuân Huỳnh và tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 19/1, tại khu vực Mốc 24.5 (2), bờ sông Sa Thầy phía biên giới Việt Nam (thôn 8, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum), Đồn Biên phòng Sê San phối hợp cùng Đồn Biên phòng Sa Thầy, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm tiến hành tuần tra. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị phát hiện ba đối tượng đi thuyền từ bờ sông Sa Thầy phía lãnh thổ nước bạn về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.

Các đối tượng lên bờ sông phía Việt Nam, thấy có tổ công tác Biên phòng liền tháo chạy. Lực lượng chức năng đã truy đuổi, bắt được Đinh Xuân Huỳnh, thu giữ 3 bao tải chứa 73 kg pháo, 2 xe máy và một thuyền máy. Hai đối tượng còn lại đã bỏ trốn.

Đến khoảng 11 giờ ngày 20/1, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 6 bao tải, bên trong chứa 122 hộp (nghi là pháo hoa nổ) với khối lượng 213 kg, cách vị trí các đối tượng lên bờ khoảng 300 m.

Đồn Biên phòng Sê San đã đưa đối tượng và tang vật vụ án về đồn để bàn giao cho Công an huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định.

Từ nay đến Tết Nguyên đán 2021, lực lượng chức năng các địa phương tiếp tục tăng cường biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, xử lý đối tượng đốt, mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại việc sử dụng pháo nổ, chế tài xử lý hành vi vi phạm để người dân nắm, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật.

Đức Phương - Dư Toán (TTXVN)
Phát hiện nhiều vụ buôn bán, vận chuyển pháo lậu
Phát hiện nhiều vụ buôn bán, vận chuyển pháo lậu

Theo Cục quản lý thị trường Hà Nội, trong những ngày giáp Tết Tân Sửu năm 2021, lực lượng chức năng liên tục phát hiện nhiều vụ vi phạm về buôn bán pháo lậu. Mặc dù, lực lượng chức năng đã tăng cường, kiểm tra kiểm soát nhưng do lợi nhuận quá cao nên tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo lậu không giảm mà còn có chiều hướng gia tăng và hết sức tinh vi. Đặc biệt, từ cuối tháng 8/2020 đến nay, tình trạng mua bán, vận chuyển pháo trái phép có chiều hướng gia tăng với số lượng lớn. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN