Tạm giữ 30 đối tượng tụ tập sử dụng ma túy trong quán karaoke

Đêm 15/4, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện, tạm giữ 30 đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke đồng thời là nhà nghỉ Thanh Sơn (huyện Lâm Hà).

Sáng 16/4, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy (Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết: vào lúc 23 giờ 30 ngày 15/4, lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy đã đột kích quán karaoke đồng thời là nhà nghỉ Thanh Sơn (Thôn 4, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà) do ông Trần Mạnh Toản làm chủ. Công an phát hiện tại 3 phòng VIP của quán có tổng cộng 30 đối tượng nam, nữ đang sử dụng ma túy.

Các đối tượng này hầu hết thường trú và tạm trú tại huyện Lâm Hà và Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng). Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy, trong số này có 27 đối tượng dương tính với các chất ma túy.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, trong số 30 nam, nữ bị tạm giữ có một số đối tượng hình sự cộm cán và nằm trong danh sách theo dõi của lực lượng Công an tỉnh. 

Khi lực lượng trinh sát ập vào, tại hiện trường có đĩa, thẻ để sử dụng ma túy; thậm chí còn sót bột trắng ở trên đĩa, trong phòng hát có 2 viên thuốc lắc lục giác màu xanh lá. Một số đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”, không thể kiểm soát hành vi khi đang được lấy lời khai.

Cơ quan Công an đang điều tra về nguồn gốc ma túy tại quán.

Đặng Tuấn   (TTXVN)
Trên 40 người tụ tập hát và sử dụng ma túy tại quán karaoke
Trên 40 người tụ tập hát và sử dụng ma túy tại quán karaoke

Ngày 14/4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa kiểm tra, phát hiện 43 nam, nữ sử dụng ma túy trong quán karaoke Titanic trên địa bàn xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên, trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về những biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN