Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Bình Định làm 5 người chết, 6 người bị thương

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tối 16/8 tại thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ (Bình Định) làm 5 người chết và 6 người khác bị thương.

Khoảng 22 giờ ngày 16/8, tại km 1175 + 370, trên đường tránh Quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ (Bình Định), xe ô tô khách giường nằm biển kiểm soát 75B-001.01 do Nguyễn Long Hồ, sinh năm 1973, trú phường Phú Thuận, thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế) điều khiển chạy hướng Nam - Bắc đã va chạm với xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 35C- 035.50 kéo rơ moóc biển kiểm soát 35R- 00176 do Nguyễn Văn Hương, sinh năm 1989, trú Yên Thịnh, Khánh Dương, Yên Mô (Ninh Bình) điều khiển chở theo 2 máy ủi, chạy theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến 5 người trên xe khách gồm: Võ Văn Thành (sinh năm 1960, trú Làng Văn Hạ, Quảng Thọ, Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế); Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1985, ở ấp Thới An A, Giai Xuân, Phong Điền, thành phố Cần Thơ); Nguyễn Thị Ngọc Duyên (sinh năm 1998, trú Đại Phú, Phong Chương, Phong Điền, Thừa Thiên - Huế); Lê Đức Trí (sinh năm 1976, trú Phú Bài, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) và Hoàng Cao Đức (sinh năm 1985, trú Tân Phước, Vạn Phước, Vạn Ninh, Khánh Hòa) tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn cũng làm 6 người khác trên xe khách bị thương được đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định và Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ cấp cứu. Đến sáng 17/8, có 4 nạn nhân đã được ra viện, còn hai nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định là Võ Văn Thoại và Lê Thị Ly Na. Theo Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định Hồ Việt Mỹ, hai nạn nhân trên đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần ổn định.

Tại hiện trường, xe ô tô khách biển kiểm soát 75B-001.01 hư hỏng nặng, toàn bộ kính sườn xe bên trái bị vỡ vụn, một số giường nằm bị kéo văng xuống đất; rất nhiều hàng hóa trên xe văng khắp đường. Trên chiếc xe đầu kéo, một máy ủi bị văng xuống chắn ngang đường. Vụ tai nạn khiến đoạn đường bị tê tiệt hoàn; các cơ quan chức năng đã huy động lực lượng phong tỏa hiện trường và tổ chức phân lồng giao thông.


Sáng 17/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã đến thăm hỏi các nạn nhân và hỗ trợ cho gia đình nạn nhân tử vong mỗi người 10 triệu đồng.

Phạm Kha (TTXVN)
7 tháng, tai nạn giao thông đường sắt làm chết 95 người
7 tháng, tai nạn giao thông đường sắt làm chết 95 người

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, 7 tháng năm 2017, trên các tuyến đường sắt xảy ra 194 vụ tai nạn, giảm 50 vụ (20,5%) so với cùng kỳ năm trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN