Phát hiện 2 vụ khai thác trái phép, vận chuyển cát không rõ nguồn gốc trên sông Đồng Nai

Ngày 18/8, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phát hiện, đang lập hồ sơ, xác minh, tiến hành xử lý nghiêm các phương tiện khai thác cát trái phép, vận chuyển cát không rõ nguồn gốc trên sông Đồng Nai.

Chú thích ảnh
Lực lượng Cảnh sát đường thủy kiểm tra phương tiện vận chuyển cát không rõ nguồn gốc. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 5 giờ 40 phút ngày 18/8, tại Km29 trên sông Đồng Nai, thuộc địa bàn xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, tỉnh  Đồng Nai, Tổ công tác phòng, chống tội phạm gồm lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an Đồng Nai phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát cơ động của Bộ Công an  phát hiện một phương tiện vận chuyển cát không rõ nguồn gốc. Phương tiện là một ghe (gỗ), biển số đăng ký LA 00382, trọng tải 44 tấn, công suất 40 CV, do Trịnh Văn Hậu (sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại Long Hưng, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) điều khiển, đang vận chuyển khoảng 21 m3 cát. Qua kiểm tra, Trịnh Văn Hậu không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện, người điều khiển phương tiện, nguồn gốc số cát đang vận chuyển trên phương tiện.

Trước đó, vào lúc 21 giờ 50 phút ngày 17/8, tại khu vực Km14 trên sông Đồng Nai, thuộc xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Tổ công tác trên cũng phát hiện một ghe (gỗ) không có biển số đăng ký, chưa rõ người điều khiển, trên phương tiện có lắp một số thiết bị bơm hút cát đang bơm cát lên một phương tiện khác. Phát hiện lực lượng Cảnh sát đường thủy, các đối tượng nhanh chóng điều khiển phương tiện tẩu thoát. Đến khi bị các trinh sát Cảnh sát đường thủy truy đuổi và áp sát phương tiện, các đối tượng đã nhảy xuống sông, bỏ lại phương tiện.

Chú thích ảnh
Phương tiện tạm giữ tại Đội Cảnh sát đường thủy. Ảnh: TTXVN phát

Tổ công tác đã tiến hành đưa 2 phương tiện về bến tạm giữ của đơn vị để tiếp tục xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, thời gian tới, các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện cao điểm về kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông của Bộ Công an. Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp cùng các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý triệt để tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép và các phương tiện hoán cải trên các tuyến sông.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Điều tra, xử lý phương tiện khai thác cát trái phép trên tuyến sông Đồng Nai
Điều tra, xử lý phương tiện khai thác cát trái phép trên tuyến sông Đồng Nai

Ngày 15/8, lực lượng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ phương tiện khai thác cát trái phép trên tuyến sông Đồng Nai để tiếp tục xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN