Nổ súng vào vợ do mâu thuẫn, không may đạn trúng thái dương con gái

Chiều 29/11, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Cao Ngọc (sinh năm 1979, trú tại xã Phước Bình, huyện Bác Ái, Ninh Thuận) về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Chú thích ảnh
Bị cáo Cao Ngọc tại phiên xét xử. Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN

Theo cáo trạng, bị cáo Cao Ngọc (dân tộc Raglai, đăng ký hộ khẩu tại tỉnh Khánh Hòa) quen biết và sống chung như vợ chồng với chị Katơ Thị Quýnh (sinh năm 1993), hai người có với nhau 3 người con chung.

Sáng 13/5/2019, Cao Ngọc bắt được một con dúi, sau đó đi bán lấy tiền mua gạo, thuốc lá. Đến chiều, cả hai về lại chòi rẫy ở thôn Bậc Rây 2, xã Phước Bình nghỉ ngơi.

Tại đây, Cao Ngọc hỏi chị Katơ Thị Quýnh thuốc lá gói ở đâu để hút, chị nói lấy thuốc rê mà hút. Do bực tức, Ngọc lấy khẩu súng hơi cồn tự chế bắn đạn thủy tinh chĩa về phía chị Katơ Thị Quýnh đang bế con gái là cháu Katơ Thị Anh (sinh năm 2018) đứng cách đó 2 mét.

Nghe chị Quýnh thách thức bắn, Ngọc bóp cò, súng nổ, chị Quýnh quay người tránh, viên đạn trúng vào thái dương bên trái của con gái. Ngọc và chị Quýnh vội đưa cháu Anh đi bệnh viện cấp cứu.

Đến ngày 23/5/2019, Ngọc đến Công an địa phương đầu thú.

Bản giám định pháp y thương tích kết luận, cháu Anh bị vỡ lún xương hộp sọ thái dương trái. Sau khi được các bác sĩ tích cực điều trị, cháu Anh dần bình phục, vết thương sẹo liền nhanh. Về tinh thần, thể chất, vận động của cháu Anh phát triển bình thường, tổn thương não điều trị nội khoa không để lại di chứng chức năng hệ thần kinh. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 42%.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên xét xử, bị cáo Cao Ngọc thành khẩn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Ngọc là đặc biệt nguy hiểm, đã xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác, làm ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự tại địa phương nên cần xử lý nghiêm minh để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Cao Ngọc 6 năm tù giam về tội “Giết người”.

TTXVN/Báo Tin tức
Tai nạn nghiêm trọng do súng tự chế
Tai nạn nghiêm trọng do súng tự chế

Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ, đã cấp cứu một trường hợp nguy kịch nhập viện với 15 lỗ thủng trên bụng do súng tự chế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN