Nguyên trưởng phòng công chứng Bạc Liêu nhận án tù về tội lừa đảo

Ngày 25/8, Toà án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Huỳnh Thanh Mướt tại phiên tòa.

Ba bị cáo bị truy tố trước tòa gồm: Tào Văn Phụng, sinh năm 1954, nguyên Trưởng Văn phòng công chứng Tào Văn Phụng; Huỳnh Thanh Mướt, sinh năm 1971, nguyên thủ quỹ Văn phòng công chứng Tào Văn Phụng và Trần Thị Ngọc Xuân, sinh năm 1972, nguyên cán bộ Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh Mướt 10 năm tù giam; Tào Văn Phụng, 4 năm tù giam; Trần Thị Ngọc Xuân, 3 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, buộc bị cáo Mướt, ngoài số tiền khắc phục hậu quả cho các bị hại trước đó, phải trả lại cho ông Lê Bình Trị 250 triệu đồng và bà Bùi Thị Quang 80 triệu đồng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu, trong thời gian làm việc tại Văn phòng Công chứng Tào Văn Phụng từ tháng 10/2012- 2/2015, bị cáo Huỳnh Thanh Mướt đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tổng số tiền 720 triệu đồng của 4 người. Hành vi phạm tội của bị cáo Mướt còn nhận được sự giúp sức hai lần của bị cáo Tào Văn Phụng và một lần từ Trần Thị Ngọc Xuân.

Cụ thể: Lần thứ nhất, bị cáo Mướt và bị cáo Phụng nhận của ông Thạch Sươl, ngụ tại ấp Cả Vĩnh, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi 90 triệu đồng, nói dối là để làm thủ tục cho con ông Thạch Sươl đi Đài Loan lao động. Lần thứ hai, bị cáo Mướt nhận của ông Lê Bình Trị ngụ tại xã Tân Phong, thị xã Giá Rai tổng số tiền 250 triệu đồng, nói dối là để lo cho con ông Trị vào ngành công an. Lần thứ ba, bị cáo Mướt, cùng bị cáo Phụng và bị cáo Xuân làm giả hợp đồng, thế chấp tài sản chiếm đoạt của bà Trần Thị Mỹ Tiên ngụ tại phường 3, thành phố Bạc Liêu 300 triệu đồng. Lần thứ 4, bị cáo Mướt nhận 80 triệu đồng của bà Bùi Thị Quang ngụ huyện Phước Long, nói dối là để lo cho chồng bà Quang đang bị tạm giam được tại ngoại.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã truy tố 3 bị cáo với cùng một tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điều 139 Bộ Luật Hình sự. Đây là vụ án thu hút dư luận quan tâm trong suốt thời gian dài, bởi hành vi của các bị cáo liên quan đến nhiều lĩnh vực, từ việc nhận tiền để lừa đảo người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, xin việc làm tại cơ quan nhà nước đến việc lừa đảo cho bị can đang bị tạm giam được tại ngoại.

Tin, ảnh: Huỳnh Sử (TTXVN)
Thủ đoạn mới lừa đảo các gia đình người nước ngoài
Thủ đoạn mới lừa đảo các gia đình người nước ngoài

Bị cáo Nguyễn Thị Hoàng đã sử dụng thủ đoạn mới, nhằm vào đối tượng là các hộ gia đình người nước ngoài sinh sống tại khu chung cư cao tầng ở Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN