Ngăn chặn các vụ tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép pháo nổ

Ông Đỗ Văn Hoành, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, những ngày giáp Tết Nguyên đán luôn là thời điểm “nóng” về tình trạng buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo.

Để ngăn chặn các vụ vận chuyển, buôn bán và đốt pháo trái phép vào dịp Tết Nguyên đán 2017, Công an tỉnh Phú Thọ đã mở các đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong trường học, cơ quan, từng địa bàn dân cư về việc cấm buôn bán, đốt pháo...

Tại thành phố Việt Trì , trong các tháng cuối năm 2016 và những ngày đầu năm 2017, Công an thành phố Việt Trì đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý 11 vụ, thu giữ, tiêu hủy gần 39kg pháo các loại.

Điển hình, vào hồi 18 giờ ngày 3/1/2017, trên tuyến sông Lô, thuộc địa bàn xã Sông Lô, thành phố Việt Trì, Công an thành phố Việt Trì kiểm tra hành chính tàu thủy biển kiểm soát PT-1288 do Nguyễn Đức Phương (sinh năm 1980, trú tại xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) điều khiển có hành vi tàng trữ trái phép 4,1 kg pháo nổ. Công an thành phố Việt Trì đã tiến hành lập hồ sơ, xử lý vụ việc theo qui định.

Ngày 4/1/2017, Công an huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) bắt quả tang đối tượng Nguyễn Anh Tuấn ( sinh năm 1994, ở khu 3, xã Cáo Điền, huyện Hạ Hòa) vận chuyển trái phép 23 kg pháo nổ.

Đấu tranh khai thác, bước đầu Tuấn khai nhận, số pháo trên là của Nguyễn Trường Sơn (sinh năm 1971, là bố đẻ của Tuấn) mua tại Trung Quốc mang về cất giấu ở nhà để bán kiếm lời. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Anh Tuấn, cơ quan Công an đã thu giữ thêm 82 kg pháo nổ các loại…

Trong những ngày cận Tết, các lực lượng chức năng như Công an, Quân đội, Hải quan, Quản lý thị trường… phối hợp cùng chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh tăng cường kiểm tra, tuần tra, kiểm soát các tuyến giao thông, các địa bàn trọng điểm để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm minh các vụ tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép pháo nổ.

Đào An (TTXVN)
Bắt đối tượng vận chuyển pháo lậu từ Campuchia về Việt Nam
Bắt đối tượng vận chuyển pháo lậu từ Campuchia về Việt Nam

Vào khoảng 21 giờ ngày 21/1, tại khu vực ấp Tân Trung, xã biên giới Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh đã mật phục, bắt quả tang đối tượng Trần Minh Hoàng, sinh năm 1987, ngụ ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu đang vận chuyển 10 kg pháo lậu bằng xe gắn máy từ Campuchia về Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN