Nam thanh niên bị 3 kẻ lạ mặt đánh tử vong tại phòng trọ

Ngày 6/5, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an thị xã Thuận An đang điều tra, làm rõ vụ một thanh niên bị 3 đối tượng lạ mặt đánh tử vong tại một phòng trọ thuộc khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An.

Chú thích ảnh
Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 5/5, anh Triệu Quốc Nhí (sinh năm 1994) và anh Trần Trương Hiếu Lĩnh (sinh năm 1995), cùng ngụ tại tỉnh Bạc Liêu, đến phòng trọ của một người bạn tên Tuấn (làm chung công ty) ở khu vực đường Bình Chuẩn 34  để nhậu.

Đến 15 giờ cùng ngày, tan cuộc nhậu, Nhí và Lĩnh về phòng trọ ngủ. Đến khoảng 17 giờ 30 ngày 5/5, cmột nhóm gồm 3 đối tượng lạ mặt đã xông vào phòng trọ đánh Lĩnh. Sau đó, cả 3 đối tượng bỏ đi. Đến 18 giờ 30 cùng ngày, Nhí phát hiện Lĩnh tắt thở nên gọi người ở khu trọ chở đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên Lĩnh đã tử vong.

Chú thích ảnh
Hiện trường nơi xảy ra vụ án được công an tiến hành phong tỏa để điều tra.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Thuận An đã nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan Công an thông báo ai biết thông tin về vụ việc cần liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Bình Dương, số 615 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một để hỗ trợ điều tra phá án.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Người đàn ông 47 tuổi bị đánh chết vì trộm gà
Người đàn ông 47 tuổi bị đánh chết vì trộm gà

Phát hiện gà nhà bị trộm cắp, Nguyễn Xuân Hinh đuổi bắt được Hoàn và cùng con rể là Đặng Văn Thế (sinh năm 1994, trú tại xã Tam Quang, huyện Vũ Thư) tra hỏi, dùng chân, tay đấm, đá. Hậu quả khiến Phạm Văn Hoàn chết trước khi đưa vào bệnh viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN