Chiến sỹ công an Hà Nội bị đánh tử vong

Một chiến sĩ công an huyện Quốc Oai khi đang trên đường đi làm về thì bị một nhóm thanh niên đi taxi gây gổ, dẫn đến xô xát giữa hai bên.

Liên quan đến thông tin vào tối 2/8, một chiến sỹ công an huyện bị đánh trọng thương dẫn đến tử vong, lãnh đạo Công an huyện Quốc Oai cho biết: Chiến sỹ công an này thường trú tại huyện Thạch Thất (Hà Nội) và đang công tác Đội quản lý hành chính Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ sự việc. Cũng theo Công an huyện Quốc Oai, sáng 3/8, Cơ quan công an và người nhà đang tiến hành làm các thủ tục an táng cần thiết cho nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ ngày 2/8, một chiến sĩ công an thuộc Đội quản lý hành chính Công an huyện Quốc Oai đến thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai làm thủ tục cấp, đổi chứng minh nhân dân cho người dân. Khi đang trên đường đi làm về thì xuất hiện một nhóm thanh niên đi trên taxi xuống gây gổ, dẫn đến xô xát giữa hai bên. Sau đó chiến sỹ công an này bị trọng thương, nhập viện và tử vong vào tối cùng ngày.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an thành phố Hà Nội cũng xác nhận, tối 2/8 ở thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai có xảy ra sự việc trên. Danh tính chiến sỹ tử vong được xác định tên là H, đang công tác Đội quản lý hành chính Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội. Nạn nhân là người huyện Thạch Thất.

Theo điều tra ban đầu, chiến sỹ công an này trên đường đi làm về thì xảy ra xô xát với một nhóm thanh niên. Các đối tượng dùng tay không lao vào tấn công, đánh chiến sỹ công an H. Sau đó chiến sỹ này bị tai nạn và dẫn đến tử vong.

Hiện Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Xử lý nghiêm xe tư nhân đeo phù hiệu Bộ Công an
Xử lý nghiêm xe tư nhân đeo phù hiệu Bộ Công an

Cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ tăng cường phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp xe ô tô BKS tư nhân nhưng đeo phù hiệu Bộ Công an.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN