Lĩnh án 15 tháng tù vì tấn công công an tại chốt kiểm dịch ở Hải Dương

Ngày 24/2, Tòa án nhân dân huyện Bình Giang tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Vũ Văn T., trú tại thôn Lý Dương (xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 17/2, tại chốt kiểm soát dịch ở thôn Bình An (xã Tân Việt), khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe khai báo y tế, đo thân nhiệt, kiểm tra giấy tờ thì T. vẫn phóng xe máy với tốc độ cao để vượt qua chốt. Sau đó, khi quay trở lại chốt, T. tiếp tục chống đối và có lời lẽ xúc phạm, lăng mạ, đấm vào mặt một cán bộ công an đang làm nhiệm vụ tại đây.

Tòa án nhân dân huyện Bình Giang đã tuyên phạt Vũ Văn T. 15 tháng tù. Phiên xét xử được truyền thanh trực tiếp đến các xã, thị trấn trong huyện.

* Cũng trong ngày 24/2, Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Bùi Văn T. (sinh năm 2002, trú tại thôn Xuân Áng, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà) về hành vi đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật lên không gian mạng.

Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, trước đó, ngày 20/2, Bùi Văn T. truy cập tài khoản Facebook cá nhân, đăng tải một bình luận có nội dung sai sự thật về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và có lời lẽ xúc phạm lãnh đạo địa phương, gây tâm lý hoang mang, bức xúc trong dư luận. Trong quá trình làm việc với cơ quan công an T. thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật và gỡ bỏ bình luận.

Chú thích ảnh
Lái xe khai báo y tế tại chốt kiểm soát ra vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Các địa phương trong tỉnh Hải Dương cũng đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch, đặc biệt là tại địa bàn có ổ dịch lớn.

Cụ thể, huyện Cẩm Giàng đã ra quyết định thành lập Đoàn công tác tăng cường chỉ đạo, xử lý vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19. Tính đến ngày 23/2, cơ quan chức năng phát hiện 271 trường hợp vi phạm, trong đó có 194 người đã nộp phạt gần 200 triệu đồng. Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã xử phạt 2 người nước ngoài về hành vi trốn tránh áp dụng biện pháp cách ly y tế (mỗi người bị phạt 7,5 triệu đồng). Ngoài ra, lực lượng chức năng xử phạt một trường hợp đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội với số tiền 7,5 triệu đồng và 2 trường hợp lăng mạ, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát với mức phạt 2,5 triệu đồng/người.

Tại thành phố Hải Dương, chỉ trong hai ngày 22 - 23/2, lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính 389 trường hợp, với tổng số tiền hơn 260 triệu đồng, trong đó 4 trường hợp bị xử phạt vì mở cửa kinh doanh mặt hàng không thiết yếu.

* Ngày 25/2, UBND quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng ra quyết định xử phạt một cá nhân không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND quận Hải Châu đã quyết định xử phạt ông N.B.K. (Phó trưởng ban Ban quản lý điều hành công trình thuộc Tổng Công ty 319, Bộ Quốc phòng) 7,5 triệu đồng với lý do không chấp hành các biện pháp, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, UBND quận Hải Châu cũng đã thông báo xử phạt vi phạm hành chính đối với Ban quản lý các dự án đầu tư thuộc Tổng Công ty 319, Bộ Quốc phòng (địa chỉ ở 63 đường Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về việc không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Trước đó, ngày 23/2, thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn số 969/UBND-KGVX về việc xử lý nghiêm trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp, công ty, nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh… khẩn trương hoàn thành khai báo y tế đối với người lao động, đặc biệt là trường hợp đã từng đi đến, lưu trú tại vùng dịch trở về làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Giám đốc, người quản lý doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu người lao động vi phạm các quy định, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch...

Mạnh Minh - Văn Dũng (TTXVN)
Bắt giữ 5 đối tượng nhập cảnh trái phép, đưa đi cách ly theo quy định
Bắt giữ 5 đối tượng nhập cảnh trái phép, đưa đi cách ly theo quy định

Rạng sáng 25/2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đã hoàn tất các thủ tục ban đầu để bàn giao 5 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho ngành y tế địa phương tiến hành cách ly theo quy định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN