Làm rõ vụ cố ý gây thương tích và làm hư hỏng tài sản tại Gia Lai

Thông tin từ Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết, khoảng hơn 11 giờ ngày 9/9, trên địa bàn xã Ia Der đã xảy ra vụ đâm xe nghiêm trọng, cố ý gây thương tích, làm hư hỏng tài sản.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra do mâu thuẫn tranh chấp tài sản từ trước giữa Lê Thị Hiện (sinh năm 1981, trú tổ 2, phường Yên Đổ, thành phố Pleiku) và Lê Sanh Ngọc (sinh năm 1976, cùng trú tại phường Yên Đổ) với Ngô Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1990, trú tại làng Klăk 1, xã Ia Dêr), Sẩm Hùng Mùi (sinh năm 1966, trú tổ 5, phường Yên Đổ), Ngô Thị Thùy Ngân (sinh năm 1992, trú tổ 5, phường Yên Đổ), Lê Văn Thắng (sinh 1997, trú phường Yên Đổ).

Sự việc xảy ra khi Ngọc điều khiển xe ô tô bán tải biển kiểm soát 81C-170.33 đâm mạnh vào xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 81A-240.99 của Mùi đang đậu trước nhà Hiện nhiều lần làm xe 7 chỗ rơi xuống sân bóng làng Jút 2, khiến hai xe hư hỏng nặng.

Vụ việc chưa dừng lại ở đó, Ngọc tiếp tục sử dụng tuốc nơ vít và cờ lê xô xát với những người khác tại sân bóng làng Jút 2. Trong lúc xô xát, Hiện điều khiển xe ô tô bán tải đâm vào ô tô 7 chỗ thì trúng vào Ngọc. Hậu quả Ngọc bị thương vùng đầu hôn mê, Nhung và Mùi bị đa chấn thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai.

Nhận được tin báo về vụ việc, Công an huyện Ia Grai đã cử lực lượng đến hiện trường ổn định tình hình, không để sự việc tiếp tục diễn biến phức tạp.

Lực lượng chức năng đang lấy lời khai những người có liên quan, người làm chứng để làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Nguyễn Hoài Nam (TTXVN)
Phạt tù chủ nhà xe Phúc Cường về tội cố ý làm hư hỏng tài sản
Phạt tù chủ nhà xe Phúc Cường về tội cố ý làm hư hỏng tài sản

Ngày 4/5, Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình (Thái Bình) mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm Nguyễn Văn Cường (thường gọi là Cường “Dụ”, sinh năm 1978, Giám đốc Công ty dịch vụ vận tải Phúc Cường, hộ khẩu thường trú tại tổ 11, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) cùng 2 đồng phạm về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN