Khẩn trương truy bắt các đối tượng 'cát tặc' ở Bình Dương

Liên quan vụ Đại úy Lê Thanh Hải, Phó trưởng Công an xã Thạnh Hội hy sinh khi truy bắt “cát tặc” trong đêm như TTXVN đã đưa tin, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam yêu cầu Công an tỉnh phối hợp chặt với lực lượng chức năng nhanh chóng truy bắt đối tượng "cát tặc", xử lý nghiêm vụ việc.

Chú thích ảnh
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Huyền Trang/TTXVN

Trước đó, vào tối 11/8, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam đã đến viếng Đại úy Lê Thanh Hải, Phó trưởng Công an xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên (Bình Dương) và chia buồn cùng gia đình ở khu phố 6, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương). Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ sự mất mát và hy vọng các thành viên trong gia đình Đại úy Lê Thanh Hải bớt đau buồn, sớm vượt qua giai đoạn khó khăn để ổn định cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương truy bắt đối tượng gây án, xử lý nghiêm vụ việc; tăng cường quản lý địa bàn, hoạt động khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản trên sông Đồng Nai. Công an tỉnh phối hợp với các địa bàn giáp ranh, đặc biệt là tỉnh Đồng Nai để siết chặt, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến sông qua địa bàn thị xã Tân Uyên không để xảy ra những điểm “nóng”, nhất là nạn hút cát lậu gây bức xúc trong dư luận, nhân dân.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Công an thị xã Tân Uyên, khoảng 22 giờ ngày 10/8/2020, thực hiện Kế hoạch chuyên đề phòng chống nạn bơm hút cát trái phép trên tuyến sông Đồng Nai của Công an tỉnh và địa phương, Đại úy Lê Thanh Hải, Phó trưởng Công an xã Thạnh Hội cùng ba đồng chí thuộc Ban Chỉ huy Quân sự xã Thạnh Hội phối hợp tuần tra vũ trang trên tuyến sông chảy qua địa bàn xã.

Đến khoảng 1 giờ ngày 11/8/2020, lực lượng tuần tra phát hiện một số đối tượng đang sử dụng ghe để bơm hút cát nên tiến hành kiểm tra. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã rút lỗ lù để nhấn chìm ghe tẩu thoát. Lúc này, phương tiện của tổ tuần tra khi áp sát đã bị dòng nước xoáy từ ghe cát cuốn chìm. Sự việc xảy ra quá nhanh, Đại úy Lê Thanh Hải không kịp thoát hiểm và đã hi sinh. Các thành viên khác của tổ tuần tra may mắn thoát nạn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an thị xã Tân Uyên, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành cứu nạn cứu hộ và đến 4 giờ 45 phút cùng ngày đã tìm thấy thi thể đồng chí Hải đưa vào bờ. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm vụ việc.

Đại úy Lê Thanh Hải sinh năm 1985 (quê quán phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một), từng công tác tại Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh. Năm 2019, Đại úy Hải được tăng cường về xã Thạnh Hội theo chủ trương đưa lực lượng Công an chính quy về đảm nhận các chức danh Công an xã. Chỉ trong thời gian ngắn nhận nhiệm vụ tại cơ sở, đồng chí đã thể hiện tinh thần năng nổ, nhiệt tình trong công tác, nhiều lần được các cấp khen thưởng; chính quyền địa phương và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Chí Tưởng (TTXVN)
Phó Trưởng Công an xã hy sinh khi truy bắt 'cát tặc' trong đêm
Phó Trưởng Công an xã hy sinh khi truy bắt 'cát tặc' trong đêm

Sáng 11/8, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến vụ truy bắt “cát tặc” trong đêm giữa sông Đồng Nai, làm Đại úy Lê Thanh Hải, Phó Trưởng Công an xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, hy sinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN