Gia tăng tội phạm giết người xuất phát từ nguyên nhân xã hội

Chiều 20/6, Công an tỉnh Bình Dương thông tin tới báo chí về một số thủ đoạn mới của tội phạm; tình hình liên quan đến tội phạm giết người, xuất phát từ nguyên nhân xã hội.

Quang cảnh buổi trao đổi thông tin. Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN.

Hoạt động này nhằm tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân cảnh giác hơn nữa trước các thủ đoạn, phương thức hoạt động nguy hiểm mới của tội phạm như lừa đảo, thuê mượn tài khoản ngân hàng, cho vay nặng lãi... Công an khuyến cáo người dân cẩn trọng khi sử dụng ATM, cảnh báo về những dấu hiệu bất minh khi sử dụng tài sản để giao dịch.


Tính từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy 10 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội; 65 vụ giết người và cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội.

Trước tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Bình Dương đã xác lập nhiều chuyên án để đấu tranh làm rõ, bắt giữ và xử lý nhiều đối tượng phạm tội; qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trong tỉnh.

Riêng các vụ việc nổi cộm, Công an tỉnh Bình Dương đang trong quá trình điều tra xử lý. Trong đó, vụ việc thầy giáo dâm ô học sinh ở huyện Phú Giáo, cơ quan điều tra đã phê chuẩn đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can để thực hiện các bước tố tụng tiếp theo.
TTXVN/Báo Tin tức
Tội phạm áp dụng thêm nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa đảo người dân
Tội phạm áp dụng thêm nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa đảo người dân

Chiều 12/6, tại giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội thường kỳ, Thượng tá Phạm Tùng Vân, Phó Trưởng Phòng Tham mưu (Công an thành phố Hà Nội) cho biết: 6 tháng đầu năm 2018, nổi lên tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN