Dùng xe ủi 'đi bão', 1 người chết, 3 người bị thương

Sáng 11/12, Thượng tá Lý Thanh Vũ, Phó trưởng Công an huyện An Phú (An Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 1 người chết, 3 người bị thương phải nhập viện cấp cứu sau khi tham gia "đi bão" mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam.

Theo thông tin ban đầu, tối 10/12, sau trận chung kết giữa U22 Việt Nam với U22 Indonesia tại SEA Games 30, Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1990, ngụ tại xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đã dùng xe ủi đất chở theo khoảng 10 người "đi bão" trên Quốc lộ 91 C (hướng xã Quốc Thái đi Trung tâm thương mại xã Khánh An, huyện An Phú) để mừng chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam; sau đó, chiếc xe ủi chở nhóm thanh niên  quay trở về xã Quốc Thái.

Khoảng 22 giờ 30 phút, khi đến khu vực ấp Quốc Khánh, xã Quốc Thái (huyện An Phú), xe ủi đất va vào một ghế đá ven đường nên bị mất lái và lật úp. Hậu quả khiến 1 người chết (chưa rõ danh tính) và 3 người bị thương (trong đó có Tùng). Ba người bị thương sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang (thành phố Châu Đốc) cấp cứu. 

"Vụ việc đang được Công an huyện An Phú thụ lý theo quy định. Hiện, cơ quan Công an vẫn chưa thể lấy lời khai đối với Tùng để làm rõ vụ việc" - Thượng tá Vũ cung cấp thêm.

Công Mạo (TTXVN)
Suýt gặp tai nạn khi đi qua đường sắt
Suýt gặp tai nạn khi đi qua đường sắt

Các đoạn đường cắt qua đường sắt luôn tiềm tàng những mỗi nguy hiểm, đặc biệt là những đoạn không có hàng rào chắn. Một camera an ninh tại Romania đã ghi lại hình ảnh một chiếc xe Mercedes khi băng qua đường ray suýt bị tàu hỏa tông trúng do lái xe thiếu quan sát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN