Dịch COVID-19: Xử phạt Facebooker bôi nhọ, nói xấu Nhà nước

Ngày 3/4, thông tin từ huyện Chư Prông (Gia Lai), cho biết: Công an huyện vừa xử phạt một trường hợp bôi nhọ, nói xấu Nhà nước trên Facebook cá nhân.

Đầu tháng 4/2020, Công an huyện Chư Prông phát hiện tài khoản Facebook cá nhân của V.T.C (sinh năm 1980, trú tại xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, Gia Lai) có bài viết nội dung phản cảm, xúc phạm đến uy tín của Chính phủ liên quan đến công tác chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 gây dư luận xấu trên địa bàn.

Làm việc với cơ quan Công an, C cho biết do thiếu hiểu biết nên đã hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi được Công an huyện Chư Prông tuyên truyền, giải thích rõ quy định của pháp luật, C đã nhận thức được hành vi của mình là sai trái, vi phạm quy định của pháp luật và gỡ bỏ thông tin, cam kết không tái phạm.

Công an huyện Chư Prông đã lập Biên bản vi phạm hành chính và ra Quyết định xử phạt đối với  C về hành vi viết, phát tán nội dung xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức (chính sách của Chính phủ và chính quyền địa phương) với số tiền 2 triệu 500 nghìn đồng.

Trước đó, từ đầu năm 2020, Công an tỉnh Gia Lai cũng đã kịp thời phát hiện, răn đe, nhắc nhở, xử lý 13 trường hợp lợi dụng không gian mạng, nhất là mạng xã hội Facebook để đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó, thành phố Pleiku 4 trường hợp, huyện Chư Prông 3 trường hợp, huyện Đăk Đoa 4 trường hợp, thị xã Ayun Pa 1 trường hợp và huyện Phú Thiện 1 trường hợp. Công an tỉnh Gia Lai cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp tại huyện Chư Prông với số tiền 16 triệu 250 nghìn đồng.

Để nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng, chia sẻ thông tin trên các trang mạng xã hội, Đại tá Rah Lan Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo, người dân cần tỉnh táo, thận trọng trước khi chia sẻ, tương tác các nội dung, thông tin nhất là các thông tin nhạy cảm về chính trị, các thông tin thời sự được dư luận quan tâm như diễn biến dịch COVID-19.

Người dân nên tìm hiểu, đọc các thông tin trên các trang thông tin điện tử chính thống để được cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác, tránh việc bị các đối tượng xấu lợi dụng phát tán thông tin chống phá Nhà nước, gây hoang mang dư luận trước tình hình cả nước đang đồng lòng, chung sức đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Theo Khoản 3, Điều 64 Nghị định 174/2013 của Chính phủ quy định phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Cung cấp nội dung thông tin không phù hợp với lợi ích đất nước.

Tại Khoản 3, Điều 5, Nghị định 167/2013 của Chính phủ quy định phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây: Lôi kéo hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng. Lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng để lôi kéo, kích động người khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Viết, phát tán, lưu hành tài liệu có nội dung xuyên tạc bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân.
Hồng Điệp - Thành Chung (TTXVN)
Xử phạt nhiều trường hợp thông tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch COVID-19
Xử phạt nhiều trường hợp thông tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 1/4, UBND thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vũ Đức Chí (sinh năm 1984, địa chỉ tại tổ 1, khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả) vì tung tin sai sự thật về vận động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 trên mạng xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN