Dân vận khéo nâng hiệu quả vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ

Xác định công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ có vai trò quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Chú thích ảnh
Đồn Biên phòng Diễn Thành phối hợp với công an huyện Diễn Châu, công an xã Diễn Hải tuyên truyền vận động thu hồi được hàng chục khẩu súng tự chế, pháo nổ và một số công cụ hỗ trợ khác. Ảnh tư liệu: Văn Tý/TTXVN

Nắm vững các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ; chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; tích cực tham gia phản ánh, tố giác tội phạm... là những nội dung trong bản cam kết mà ông Lưu Văn Quý, xã Đông Hiếu, Nghệ An đã ký. So với những năm trước, ông Quý đã đánh giá rất cao việc thay đổi phương thức tuyên truyền về việc ký cam kết như hiện nay của lực lượng Công an.

“Qua vận động tuyên truyền của lực lượng Công an, yêu cầu người dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ trái phép, tôi đã ý thức hơn, tự giác mang khẩu súng của gia đình giao nộp cho lực lượng chức năng”, ông Quý cho biết.

Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, trò chuyện với từng người”, Công an xã Đông Hiếu đã phối hợp với chính quyền địa phương đến từng nhà, khu dân cư để phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ, dần xây dựng niềm tin bền vững trong nhân dân. Nhờ đó, đến nay, lực lượng Công an xã đã vận động, thu hồi 3 khẩu súng tự chế, 15 vũ khí thô sơ, 1 lựu đạn và 1 kg pháo. Mỗi vật nguy hiểm được thu hồi là một nguy cơ mất an toàn được loại bỏ, góp phần giữ vững bình yên thôn, xóm.

Thiếu tá Nguyễn Văn Lương, Trưởng Công an xã Đông Hiếu cho biết: “Công an xã đã triển khai nhiều giải pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi tàng trữ, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ. Công an xã đã bắt giữ 2 vụ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, thu giữ 2 khẩu súng, trên 300 viên đạn, chuyển cho cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh xử lý”.

Chương trình “Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ lấy bình chữa cháy” là một trong những cách làm sáng tạo của Công an Nghệ An, được đông đảo người dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Chương trình không chỉ góp phần đẩy mạnh hiệu quả phong trào toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ, mà còn tuyên truyền, vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Lộc, Nghệ An đánh giá: “Lực lượng Công an xã đã tham mưu cho chính quyền vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ lấy mũ bảo hiểm và bình chữa cháy. Mô hình này đã mang lại hiệu quả cao trên địa bàn. Thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền, Công an tập trung chỉ đạo quyết liệt để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”.

Xác định công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ có vai trò quan trọng trong phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội đã chủ động tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh để tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường tuyên truyền các quy định mới của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, nhất là từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động. Đặc biệt, Nghệ An đã tổ chức “Ngày hội toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo” và triển khai hiệu quả nhiều mô hình. Đến nay, Công an các đơn vị, địa phương đã vận động thu hồi 401 khẩu súng, thu giữ hơn 5.300 kg pháo các loại.

Thượng tá Nguyễn Thành Lê, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, thời gian tới, Phòng sẽ tập trung 2 nhiệm vụ: Tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo UBND cấp xã, các sở, ban, ngành vào cuộc quyết liệt; tuyên truyền tới từng người dân để nhận thức sâu sắc hơn để tránh vi phạm pháp luật xảy ra. Phòng cũng tham mưu Công an tỉnh chỉ đạo Công an xã tham mưu cho UBND xã tiếp nhận các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ. Đồng thời, cơ quan chức năng chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, triển khai các giải pháp đấu tranh có hiệu quả đối với loại tội phạm này”.

Với sự chủ động, sáng tạo và quyết liệt trong cách làm, Công an tỉnh Nghệ An đã và đang tạo chuyển biến rõ rệt trong vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ. Từ sự nhận thức về sự nguy hiểm của các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo nổ, mỗi người dân còn là tuyên truyền viên giúp đỡ lực lượng Công an trong công tác này. Đây là tiền đề quan trọng để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên cho nhân dân.

Bích Huệ (TTXVN)
Bắt giữ đối tượng tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép ở khu vực biên giới
Bắt giữ đối tượng tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép ở khu vực biên giới

Tối 26/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị), Công an xã Lao Bảo và Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan khu vực 9) bắt giữ đối tượng có hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN