Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN
Theo cáo trạng: Khoảng tháng 6/2023, Dương Thành Đông (21 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ) đã sử dụng Facebook “Đông Tinh” tham gia nhóm facebook về súng rulo và nảy sinh ý định mua súng để bán lại thu lợi. Trong khoảng thời gian ngắn, từ tháng 6/2023 đến tháng 5/2024, Đông mua 4 khẩu súng với giá khoảng 2 triệu đồng/khẩu, được một người đàn ông (không rõ lai lịch) giao nhận tại khu vực cầu Nguyễn Trung Trực (thành phố Long Xuyên cũ).
Sau khi nhận súng, Đông đem cất giấu tại nhà số 629, quốc lộ 91, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Số súng này, Đông lần lượt bán cho Lâm Thanh Phúc, Lê Thanh Xuyên (35 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) và Nguyễn Lê Thành Thái (23 tuổi, tỉnh An Giang). Trong đó, Phúc đã dùng một khẩu súng để bắn thử tại nhà, sau đó tiếp tục sử dụng khẩu súng này để đi đánh nhau và bắn 4 phát đạn tại một quán karaoke ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang (cũ). Sau sự việc, Phúc ra đầu thú, giao nộp vũ khí và khai nhận hành vi phạm tội.
Riêng Lê Thanh Xuyên bị bắt quả tang khi Công an khám xét nhà thu giữ 1 khẩu súng, 7 viên đạn và 3 vỏ đạn. Còn Thái đưa khẩu súng mua được cho Thái Hữu Thọ (29 tuổi, tỉnh An Giang) giữ. Thọ mang theo súng đến Kiên Giang, giấu tại một nhà nghỉ ở Phú Quốc trước khi bị phát hiện.
Ngoài ra, khoảng tháng 9/2024, Nguyễn Văn Phong (chưa rõ lai lịch), thông qua Thái, mua 2 khẩu súng với giá 4,5 triệu đồng để bán lại cho người tên Long (chưa rõ lai lịch) với giá 12,5 triệu đồng/khẩu nhưng giao dịch không thành công. Sau đó, 2 khẩu súng này bị Phong bỏ tại khu vực cầu Thanh Đa, Thành phố Hồ Chí Minh, hiện chưa thể thu hồi.
Tại phiên xét xử, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải xin giảm nhẹ một phần hình phạt. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Dương Thành Đông mức án 6 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, Lâm Thanh Phúc 3 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.
Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Xuyên 2 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Nguyễn Lê Thành Thái và Thái Hữu Thọ, mỗi bị cáo 18 tháng tù cùng về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.