Bắt các đối tượng chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 27/6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La thông tin, đơn vị đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp; khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với 4 đối tượng: Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Hữu Định, Nguyễn Văn Thụ và Hoàng Minh Lộc, đều trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội về hành vi “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại Điều 304, Bộ luật Hình sự.
Chú thích ảnh
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đọc các quyết định tố tụng đối với 4 đối tượng trong nhóm “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, ngày 25/6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và các đơn vị liên quan triệt phá ổ nhóm “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” thu giữ số lượng lớn vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ và các vật chứng liên quan. Vật chứng thu giữ gồm: 16 súng nén hơi, 12 điện thoại di động, 2 máy CNC dùng chế tạo phụ kiện của súng nén hơi và hàng trăm dao, kiếm cùng nhiều vật chứng liên quan.

Chú thích ảnh
Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, đầu năm 2022 đã cùng nhau bàn bạc mua linh kiện súng nén hơi PCP về lắp ráp, bán lẻ cho khách hàng có nhu cầu tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Để thực hiện việc bán súng, các đối tượng đã tạo tài khoản trên kênh Youtube để quảng cáo, tìm nguồn linh kiện, phụ kiện súng tại các sàn thương mại điện tử (Lazada, Shopee, Tiktok) và đặt gia công một số linh kiện, phụ kiện súng rồi quay video để đăng lên kênh Youtube bán qua mạng xã hội và vận chuyển qua hệ thống giao hàng nhanh. Các sản phẩm được bán cho nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Sơn La và nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.