Triệt phá đường dây buôn bán vũ khí quân dụng trên mạng

Chiều 15/12, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tấn Bình (41 tuổi, cư trú tại Phường 6, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh) để làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ trái phép hàng trăm viên đạn vũ khí quân dụng.
Chú thích ảnh
Lực lượng công an thực hiện thủ tục khởi tối bị can, ra lệnh bắt giam các đối tượng trong đường dây buôn bán vũ khí trên không gian mạng. Ảnh: TTXVN phát

Đây là kết quả từ quá trình truy xét, mở rộng chuyên án triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động tại các Hội nhóm kín “Phế liệu chiến tranh” và “Phế liệu chiến tranh – BW” trên không gian mạng.

Quá trình đấu tranh chuyên án, 10 Tổ Công tác của Công an Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt, xác minh truy bắt các đối tượng có liên quan tại 26 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đến nay, Công an Thành phố đã khởi tố 71 bị can về 10 tội danh liên quan đến vũ khí, ma túy, tiền giả, mua bán tài khoản ngân hàng, sử dụng mạng máy tính chiếm đoạt tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản… Đáng chú ý, trong vụ án này có bị can cùng lúc bị khởi tố về 5 tội danh: Thu giữ 4 quả lựu đạn, gần 100 khẩu súng, 9.000 viên đạn các loại, hàng ngàn linh kiện vũ khí, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ và nhiều tang vật khác có liên quan. 

Sáng cùng ngày, tại lễ xuất quân thực hiện cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, kéo dài đến ngày 14/2/2025, lãnh đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tập trung trấn áp 5 loại tội phạm được nhận diện còn tiềm ẩn nguy cơ, diễn biến phức tạp gồm tội phạm và tệ nạn ma túy; tội phạm "tín dụng đen"; tội phạm "đường phố"; tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm trật tự xã hội; tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài; đồng thời triệt xóa các điểm, tụ điểm, các điểm nguy cơ, đối tượng bán lẻ ma túy; thực hiện tốt công tác quản lý, tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, không để phức tạp.

Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Tấn Bình và tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN phát

Để đảm bảo an ninh trước, trong và sau Tết 2025, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sẽ triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan an ninh trật tự trên từng địa bàn, lĩnh vực, chuyên đề.

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2024 đến nay, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của Công an Thành phố đã góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực; trong đó lĩnh vực trật tự xã hội được kéo giảm sâu so với cùng kỳ (giảm 18,16%); tội phạm “đường phố” được đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ (án cướp tài sản giảm 11,11 %, khám phá đạt 92,05%; án cướp giật tài sản giảm 26,92%, khám phá đạt 91,61%). Đặc biệt, với phương châm “giảm cầu, kiểm soát nguồn cung”, Công an Thành phố đã phát hiện hơn 3.100 vụ, với hơn 8.100 đối tượng, thu giữ hơn 1,1 tấn ma túy các loại...

A.Tuấn - T.Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng cao hiệu quả tố tụng dân sự công ích tại Hà Nội

Nâng cao hiệu quả tố tụng dân sự công ích tại Hà Nội

Ngày 10/9, VKSND tối cao tổ chức khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công tại VKSND TP Hà Nội.
TP Hồ Chí Minh: Bắt giữ 5 thuyền viên liên quan đến ma túy

TP Hồ Chí Minh: Bắt giữ 5 thuyền viên liên quan đến ma túy

Chiều 11/9, Thượng tá Trương Huy Phương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phước Tỉnh (Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 5 thuyền viên để điều tra về hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Phúc thẩm vụ cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình: Sai phạm trong việc thu, chi tiền

Phúc thẩm vụ cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình: Sai phạm trong việc thu, chi tiền

Ngày 11/9, trong phiên tranh luận tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án cựu Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ba Đình (Hà Nội) Nguyễn Thị Bình thu tiền dạy thêm, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố khẳng định: Việc thu tiền dạy thêm, học thêm không đúng quy trình, quy định; việc chi tiền dạy thêm học thêm của trường có sai phạm, vi phạm quy định của pháp luật.