Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng khám chữa bệnh nhân đạo "chui"

Đại diện của Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng đã thừa nhận sai khi bệnh viện tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo không xin phép cơ quan có thẩm quyền.

Chiều 16/8, ông Lê Hữu Uyển, Trưởng phòng Nghiệp vụ y, kiêm người phát ngôn của Sở Y tế Thanh Hóa cho biết: Sở Y tế đã có buổi làm việc với ông Lê Viết Phượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng về việc Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng tổ chức chương trình khám chữa bệnh, tư vấn mắt nhân đạo nhưng lại bị thanh tra Sở Y tế Thanh Hóa xử phạt 20 triệu đồng. Ông Phượng đã thừa nhận về sai phạm trên.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Y tế đã trao đổi các vấn đề liên quan đến việc khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng là không đúng theo quy định của thông tư 30 của Bộ Y tế ban hành ngày 28/9/2014 quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.

Theo đó, ngoài việc chấp hành thông tư về các điều kiện tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo của Bộ Y tế, đơn vị phải có

Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng là bệnh viện tư nhân (đóng tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), đi vào hoạt động từ ngày 5/9/2011. Ngày 12/6/2016, Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng vừa khai trương chuyên khoa mắt kỹ thuật cao.

công văn gửi Sở Y tế trên địa bàn. Sở Y tế sẽ xem xét, thẩm định, nếu đơn vị đáp ứng đủ các điều kiện tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo, Sở sẽ có công văn đồng ý cho thực hiện.

Cũng trong chiều 16/8, trao đổi với phóng viên, ông Lê Viết Phượng thừa nhận việc xử lý của Thanh tra Sở Y tế là chính xác, phía bệnh viện đã sai khi tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo nhưng không thông báo, không có sự đồng ý, cấp phép của Sở Y tế Thanh Hóa. Việc khám chữa bệnh này mới chỉ nhận được sự đồng ý của UBND huyện Hoằng Hóa.

Theo đó, từ ngày 25/7, Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn mắt nhân đạo, miễn phí cho đối tượng là người có công ở 43 xã trên địa bàn huyện Hoằng Hóa. Theo kế hoạch, hoạt động này đã diễn ra trên địa bàn 22 xã của huyện Hoằng Hóa.

Đến ngày 8/8, khi đoàn đang tiến hành khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí trên địa bàn xã Hoằng Thanh, Hoằng Ngọc (huyện Hoằng Hóa) thì thanh tra Sở Y tế tiến hành thanh tra đột xuất.

Tại đây, đoàn thanh tra yêu cầu phía bệnh viện dừng ngay hoạt động trên và ngày 9/8, Thanh tra Sở Y tế Thanh Hóa đã ra quyết định xử phạt hành chính Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng với số tiền là 20 triệu đồng và đình chỉ hoạt động khám bệnh ngoài cộng đồng với lý do đã có hành vi vi phạm hành chính, hoạt động không đúng địa điểm ghi trong giấy phép.

Trong biên bản xử phạt, ông Lê Viết Phượng cũng đã thừa nhận sai. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, trả lời một số cơ quan báo chí, ông Phượng lại cho rằng Sở Y tế phạt Bệnh viện mình như vậy là "sai", là "quá nặng"...

Hoa Mai
Sai phạm tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương trong mua sắm thuốc
Sai phạm tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương trong mua sắm thuốc

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố kết luận thanh tra cho thấy Bệnh viện Nguyễn Tri Phương có nhiều sai phạm, đặc biệt là trong mua sắm thuốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN