Bắt nhóm đối tượng mang hung khí diễu phố, gây mất an ninh trật tự 

Công an thành phố Hà Nội cho biết, liên quan đến nhóm đối tượng mang hung khí diễu phố trong đêm 4/3, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Công an quận đã tạm giữ hình sự đối với C.A.T (sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) và P.Q.T (sinh năm 2007, hộ khẩu thường trú ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 23 giờ ngày 4/3, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được tin báo về việc có nhóm đối tượng điều khiển xe máy với tốc độ cao, cầm theo hung khí đi trên các tuyến phố thuộc địa bàn quận. Công an quận đã triển khai lực lượng ngăn chặn, phát hiện nhóm thanh niên trên điều khiển khoảng 10 xe máy các loại, đi với tốc độ cao, cầm theo nhiều hung khí, vừa đi vừa bấm còi, chửi bới, hò hét gây mất an ninh trật tự tại khu vực phố Tràng Tiền đối diện vườn hoa Bác Cổ. 

Ngay sau đó, Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội tiến hành điều tra, xác minh, triệu tập được 5 đối tượng. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, tối 4/3, đã tụ tập tại khu vực Chung cư Gamuda, phường Trần Phú (quận Hoàng Mai) rồi cùng nhau điều khiển xe máy, cầm các loại hung khí, đi qua các tuyến phố, thị uy với nhóm thanh niên khác.

Công an thành phố Hà Nội cho biết thêm, liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra ngày 5/3 tại đường bờ sông thuộc phường Trần Phú (quận Hoàng Mai), Công an quận đã bắt giữ 3 đối tượng gây án gồm: Tạ Trung Hiếu (sinh năm 2006, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội); Nghiêm Hoàng Gia Huy (sinh năm 2008, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Vũ Đăng Quang (sinh năm 2007, tạm trú tại quận Đống Đa, Hà Nội).

Cụ thể, khoảng 2 giờ ngày 5/3, Hiếu, Huy và Quang đến bờ mương hướng ra đầu ngõ 587 Tam Trinh, phường Trần Phú, phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy. Ngay lập tức, Hiếu tăng ga vượt lên chặn xe máy của nam thanh niên; Quang nhảy xuống rút chìa khóa xe máy của bị hại, cùng lúc Huy rút dao đe dọa. Nam thanh niên hoảng sợ nên lấy trong túi ra 410 nghìn đồng đưa cho nhóm cướp. Huy gặng yêu cầu lấy tài sản tiếp. Bị hại lấy chiếc điện thoại di động iPhone 11 Pro, nói sẽ chuyển khoản cho các đối tượng. 

Vì không có tài khoản ngân hàng nên nhóm cướp đổi ý, bắt bị hại đọc mật khẩu rồi cướp luôn chiếc điện thoại di động. Gây án xong, Hiếu đưa Quang về nhà, cùng chiếc điện thoại vừa cướp được. Số tiền 410 nghìn đồng, Hiếu giữ ăn tiêu hết. Khoảng 15 giờ ngày 5/3, Hiếu điều khiển xe máy chở Huy đến nhà Quang để lấy điện thoại cướp được đem đi bán với giá 3,5 triệu đồng. Các đối tượng chia nhau mỗi người 1 triệu đồng, còn 500 nghìn đồng Hiếu dùng đổ xăng xe máy và nhóm cùng đi ăn uống.

Các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thắng (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: Tổ 363 vây bắt nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn
TP Hồ Chí Minh: Tổ 363 vây bắt nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn

Ngày 12/3, Công an Quận 12 (TP Hồ Chí Minh) lấy lời khai, lập hồ sơ nhóm hơn 10 thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí hẹn đánh nhau trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN