TP Hồ Chí Minh: Sẽ cách ly tập trung 7 ngày với những người đến từ quốc gia có biến chủng Omicron

Biến chủng mới Omicron tuy vẫn chưa xuất hiện tại Việt Nam nhưng trước thực trạng nhiều nước lân cận có ca nhiễm liên quan đến biến chủng này, ngành y tế TP Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch ngăn chặn biến chủng Omicron xâm nhập vào thành phố.

Ngăn chặn sự xâm nhập của biến chủng Omicron từ cửa khẩu

Bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện Thành phố chưa ghi nhận ca nhiễm nào từ biến chủng Omicron. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 hiện nay, nhằm chủ động kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, ngành y tế triển khai hiệu quả các biện pháp ngăn chặn biến thể xâm nhập từ biên giới; đồng thời, phát hiện sớm nhất sự xuất hiện của biến thể Omicron.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh tăng cường giám sát, kiểm dịch quốc tế tại các cửa khẩu hàng không, hàng hải.

Theo đó, ngành y tế đã và đang tập trung ngăn chặn nguy cơ từ nguồn xuất nhập cảnh chính thức như từ Cảng hàng không quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, Cảng hàng hải… Đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine vào thành phố, phải cách ly tập trung 7 ngày, cách ly tại nhà 7 ngày.

Đối với nguồn nhập cảnh trái phép, nhập cảnh vào các tỉnh khác rồi đến TP Hồ Chí Minh, ngành y tế sẽ phối hợp lực lượng công an để rà soát, kiểm soát, ngăn chặn. Trong thời gian tới, ngành y tế tiếp tục tăng cường kiểm soát dịch trong nội địa, sẵn sàng ứng phó cấp độ dịch phù hợp, tăng cường nhân lực cho trạm y tế lưu động.

"Trường hợp người nhập cảnh dương tính, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh sẽ phối hợp Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới giải trình tự gen để phân tích", bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm cho biết thêm.

Chú thích ảnh
 Hành khách đến từ các quốc gia đang có sự xuất hiện của biến thể Omicron bắt buộc cách ly tập trung.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh, hành khách chuyến bay quốc tế khi vào Thành phố phải có xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh, tổ chức cách ly kiểm dịch, xét nghiệm kiểm tra SARS-CoV-2 theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố nhấn mạnh, đối với những hành khách đến từ các quốc gia đang có sự xuất hiện của biến thể Omicron, bắt buộc cách ly tập trung, bất kể tiền sử đã tiêm vaccine hoặc đã mắc COVID-19 trước đó. Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh sẽ tăng cường các biện pháp an ninh hàng hải, giám sát ngăn chặn và phát hiện sớm, xử lý nghiêm những trường hợp lên bờ, xuống tàu bất hợp pháp.

Song song đó, TP Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động theo dõi sức khỏe, tầm soát, sàng lọc tại cơ sở y tế, trong cộng đồng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm phát hiện và thông báo sớm cho cơ quan chức năng. Theo đó, những trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 có liên quan người nhập cảnh, trường hợp nghi ngờ tái nhiễm COVID-19 để thực hiện xét nghiệm kiểm tra; trong đó có thể có những trường hợp không phát hiện nhiễm trong quá trình cách ly kiểm dịch sau nhập cảnh.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh tổ chức giám sát bằng xét nghiệm nhằm phát hiện sớm nhất các trường hợp nhiễm biến thể Omicron.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, sự xuất hiện của biến chủng mới Omicron gần đây đang có nguy cơ đe dọa các thành quả phòng, chống dịch của một số quốc gia. TP Hồ Chí Minh đang theo dõi chặt chẽ, tăng cường giám sát dịch nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của các ổ dịch, chủ động kiểm soát tình hình dịch; đồng thời, ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến chủng mới Omicron.

Sẵn sàng cơ sở thu dung điều trị 

Nhằm chủ động kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố đã xây dựng thế trận y tế ứng phó với biến thể Omicron. Theo đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tập trung vào các giải pháp như: Tổ chức giám sát bằng xét nghiệm nhằm phát hiện sớm nhất các trường hợp nhiễm biến thể Omicron; tăng cường cập nhật thông tin trên thế giới về biến thể Omicron để có đánh giá đúng mức về sự nguy hiểm; chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa, can thiệp và tổ chức truyền thông phù hợp, hiệu quả; triển khai đầy đủ, kịp thời việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều bổ sung, liều nhắc lại; kiện toàn và triển khai đồng bộ hệ thống kiểm dịch từ cấp Thành phố đến cấp huyện và cấp xã; ứng phó linh hoạt tùy thuộc theo cấp độ nguy hiếm của dịch do biến thế Omicron gây ra; xây dựng kế hoạch triển khai bệnh viện dã chiến hoặc cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 ở cấp huyện, sẵn sàng kích hoạt và đưa vào hoạt động ngay khi có yêu cầu.

Chú thích ảnh
Một trong nhưng giải pháp trong thế trận y tế ứng phó với biến thể Omicron tại Thành phố, đó là kịp thời tiêm vaccine phòng COVID-19 liều bổ sung, liều nhắc lại.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo COVID-19 Thành phố, Sở Y tế phối hợp Bộ Tư lệnh, Công an Thành phố tham mưu thế trận y tế, nhận diện từ xa. Theo đó, ba đơn vị có kế hoạch tác chiến theo chức năng, nhiệm vụ chống dịch hiệu quả; nếu phát hiện biến chủng mới sẽ khống chế, mau chóng ngăn chặn.

“Thành phố sẽ có khu, bệnh viện riêng sàng lọc sao cho khống chế, phong tỏa được biến thể Omicron. Theo đó, khi phát hiện người mắc biến chủng này, sẽ đưa vào khu riêng tập trung điều trị. Bệnh viện Dã chiến số 12 tại thành phố Thủ Đức được chọn là nơi thu dung điều trị người mắc biến thể Omicron”, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết thêm.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh chuẩn bị các phương án sẵn sàng triển khai các bệnh viện dã chiến và các cơ sở thu dung điều trị cho người mắc biến chủng Omciron.

TS.BS Nguyễn Trọng Hào, Giám đốc Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, trước số ca F0 tăng cao và sự xuất hiện biến chủng mới Omicron, Sở Y tế giao cho Bệnh viện Da liễu Thành phố tái khởi động lại Bệnh viện Dã chiến số 12 để tiếp nhận, cách ly, điều trị, chăm sóc những trường hợp nghi mắc hoặc đã mắc COVID-19 biến chủng Omicron.

Hiện Bệnh viện Dã chiến số 12 được bố trí 2 khu riêng biệt, gồm khu tiếp nhận người nghi nhiễm Omicron có PCR dương tính và người nhập cảnh đang chờ PCR. Nếu kết quả giải trình tự gen dương tính với chủng Omicron, sẽ được đưa qua khu riêng để theo dõi, chăm sóc, điều trị.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh đề nghị Sở Y tế TP  Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan quản lý cửa khẩu và các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp giám sát, kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu theo các quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Quốc gia. Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố, Sở Du lịch triển khai các biện pháp cách ly kiểm dịch, xét nghiệm bắt buộc với người nhập cảnh theo quy định.

Đồng thời, triển khai các biện pháp giám sát, xét nghiệm để phát hiện sớm nhất sự xuất hiện biến thể Omicron tại Thành phố. Tăng cường phối hợp với những đơn vị chuyên môn thực hiện việc giải trình tự gen.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc và còn diễn biến phức tạp, nhất là biến chủng Omicron xuất hiện ở nhiều quốc gia trong những ngày qua, đòi hỏi TP Hồ Chí Minh không được lơ là, chủ quan, cần tiếp tục đề cao trách nhiệm, bám sát tình hình, chủ động, tập trung triển khai đồng bộ, hài hòa giữa phòng chống dịch và phục hồi kinh tế - xã hội theo thinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19.

Bài và ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh yêu cầu doanh nghiệp không để nợ lương, thưởng Tết
TP Hồ Chí Minh yêu cầu doanh nghiệp không để nợ lương, thưởng Tết

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP Hồ Chí Minh vừa có công văn gửi đến các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn yêu cầu thông tin sớm và đầy đủ về kế hoạch trả lương, thưởng trong dịp Tết trước ngày 25/12/2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN