Phát triển phòng khám bác sĩ gia đình cho cư dân chung cư

Ngày 25/11, Phòng khám bác sĩ gia đình thứ 2 dành cho khu chung cư, căn hộ đã đưa vào hoạt động tại khu dân cư Masteri Thảo Điền (quận 2) - nơi có khoảng 5.000 cư dân sinh sống.

Đây là phòng khám của hệ thống y khoa Hoàn Mỹ đầu tư, là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các hộ gia đình một cách thiết thực, gần gũi nhất và góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Bên cạnh đó, Phòng khám bác sĩ gia đình Hoàn Mỹ Masteri còn là nơi thực hành y học gia đình cho Trung tâm đào tạo Bác sĩ gia đình – Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh.


PGS.TS.BS. Phạm Lê An, Trưởng Trung tâm đào tạo Bác sĩ gia đình - Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, cho biết nhiệm vụ của bác sĩ gia đình không chỉ khám và điều trị cho người bệnh mà còn chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người khỏe mạnh trong gia đình một cách toàn diện và liên tục. Bác sĩ gia đình còn có trách nhiệm cung cấp thông tin về bệnh sử khi chuyển bệnh nhân đến chuyên khoa nhằm giúp bác sĩ tuyến trên nắm bắt diễn biến của bệnh tật để chẩn đoán nhanh nhất và đầy đủ.

Người dân được khám và được các bác sĩ tư vấn rất nhiệt tình tại phòng khám bác sĩ gia đình Hoàn Mỹ Masteri.

Theo đó, ngoài các hoạt động khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, phòng khám này còn đảm bảo cung cấp các dịch vụ theo mô hình chuẩn của y học gia đình, bao gồm các gói chăm sóc sức khỏe gia đình trọn năm tiêu chuẩn cho hộ gia đình như lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho hộ gia đình; bác sĩ khám và cập nhật hồ sơ sức khỏe định kì mỗi 3 tháng/lần; cho lời khuyên để tầm soát bệnh hoặc điều trị bệnh cho các thành viên trong gia đình... Bên cạnh đó, người dân còn được tham gia miễn phí các buổi hội thảo tư vấn sức khỏe định kì và các buổi truyền thông giáo dục sức khỏe về các bệnh lý với các bác sĩ chuyên ngành..


Một cư dân sống tại Masteri Thảo Điền chia sẻ: "Hầu như tháng nào tôi cũng đi khám bệnh. Mỗi lần đi khám tại bệnh viện trên thành phố khá xa và chờ đợi lâu, giờ có phòng khám này rất thuận tiện không phải đi xa và cũng không phải chờ đợi mất thời gian, mà còn được các bác sĩ tư vấn rất nhiệt tình".


Theo thống kê của hệ thống y khoa Hoàn Mỹ, sau 6 tháng hoạt động, phòng khám bác sĩ gia đình đầu tiên đặt tại chung cư Lexington (quận 2) trung bình mỗi tháng đã tiếp nhận hơn 300 lượt khám chữa bệnh và tư vấn sức khỏe, xử lý hơn 35 trường hợp cấp cứu, chuyển lên tuyến trên cho hơn 20 trường hợp và tổ chức 7 buổi trò chuyện sức khỏe, cùng nhiều hoạt động vì sức khỏe cộng đồng cho cư dân tại khu dân cư Lexington và khu vực lân cận.


Được biết, tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ là hệ thống y tế tư nhân đầu tiên tại Việt Nam hướng đến phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình tại các khu chung cư, nơi có nhiều các tiện ích dịch vụ về mua sắm, ăn uống, trường học nhưng lại chưa có hệ thống y tế. Dự kiến, trong thời gian sắp tới, Hoàn Mỹ sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình Phòng khám bác sĩ gia đình Hoàn Mỹ tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lớn, với mục đích phục vụ và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cộng đồng dân cư một cách thuận tiện và tối ưu nhất.


Đan Phương/Báo Tin tức
Hai trẻ sơ sinh bị nhiễm khuẩn từ Bắc Ninh chuyển lên đã tự bú mẹ
Hai trẻ sơ sinh bị nhiễm khuẩn từ Bắc Ninh chuyển lên đã tự bú mẹ

Đã có 2 trong số 3 trẻ sơ sinh bị nhiễm khuẩn nặng của Bắc Ninh chuyển lên bệnh viện Bạch Mai đã tự bú và được ra với mẹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN