Nhiều bệnh nhi tại Hải Dương nhập viện do mắc cúm A

Ngày 25/12, thông tin của Bệnh viện Nhi Hải Dương cho biết, từ đầu tháng 12 đến nay, bệnh viện này luôn trong tình trạng quá tải do lượng bệnh nhi nhập viện tăng cao, đặc biệt là các ca bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận trên 400 bệnh nhi đến khám, trong đó gần một nửa là mắc các bệnh về đường hô hấp.

Chú thích ảnh
Bác sĩ thăm khám bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Hải Dương.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Thanh Nhàn, Trưởng khoa Truyền nhiễm của bệnh viện, hiện nay, có 600 bệnh nhân điều trị nội trú các bệnh về đường hô hấp, một nửa trong số bệnh nhân này nhiễm cúm A. Bệnh viện đã phải bố trí thêm gần 200 giường bệnh (từ 310 giường lên 500 giường) nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu.

Hơn 2 tuần nay, bé M.Đ (3 tuổi) phải nằm nhập viện điều trị tại Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi Hải Dương) do mắc cúm A. Theo gia đình, trước đó bé M.Đ sốt cao gần 40 độ C, sau khi uống thuốc thì giảm sốt, nhưng ho nhiều, viêm phổi, gia đình đưa bé vào Bệnh viện Nhi Hải Dương khám. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với vi rút cúm A.

Cùng nằm điều trị bệnh cúm A ở Bệnh viện Nhi Hải Dương, bé M.Q (11 tháng tuổi) cũng có các biểu hiện sốt cao và được chuẩn đoán viêm đường hô hấp.

Thời tiết thay đổi bất thường tạo điều kiện để vi rút gây bệnh phát triển nhanh, hệ miễn dịch của con người không ứng phó kịp, đặc biệt trẻ em, người già, phụ nữ mang thai và những người có hệ miễn dịch kém.

Bệnh cúm A hay còn gọi là cúm mùa, là một bệnh dễ lây lan thành dịch. Khi mắc phải, người bệnh thường có triệu chứng như liên tục sốt trên 38 độ C, ho, đau họng, chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi, nhức đầu, ớn lạnh, mệt mỏi, có thể bị tiêu chảy.

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, các bác sĩ khuyến cáo, cha mẹ cần cho con tiêm phòng đầy đủ; khi con có các triệu chứng nhiễm cúm thì cần đưa đến các cơ sở y tế để thăm khám; tránh cho con đến những nơi đông người; giữ vệ sinh sạch sẽ cho bé, cho ăn uống đủ dinh dưỡng; tránh cho trẻ ra ngoài mà không đeo khẩu trang, giữ ấm cơ thể cho bé khi thời tiết thay đổi đột ngột.

Tin, ảnh: Thanh Nga (TTXVN)
Bệnh cúm A gia tăng, nhiều bệnh nhi nhập viện
Bệnh cúm A gia tăng, nhiều bệnh nhi nhập viện

Số người mắc cúm A đang có xu hướng tăng cao, nhiều trẻ phải nhập viện do biến chứng của bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN