Kết quả test nhanh virus SARS-CoV-2 âm tính liệu đã an toàn?

Kết quả xét nghiệm test nhanh virus SARS-CoV-2 âm tính không khẳng định người đó có "an toàn" hay không, kết quả test nhanh không có nhiều giá trị trong phát hiện ca mắc COVID-19.

Chú thích ảnh
Hà Nội test nhanh COVID-19 cho người trở về từ Đà Nẵng. Ảnh: Lê Phú

Vừa qua một số địa phương đã thực hiện xét nghiệm, test nhanh virus SARS-CoV-2 đối với những người đi từ Đà Nẵng về; đặc biệt tại Hà Nội phần lớn cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Kết quả này khiến nhiều người "thở phào" vì nghĩ đã an toàn và sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên theo các chuyên gia việc lầm tưởng như vậy là điều rất nguy hiểm.

PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết: "Kết quả test nhanh virus SARS-CoV-2 không có nhiều giá trị, và chỉ có ý nghĩa trong điều tra dịch tễ, điều tra miễn dịch cộng đồng. Test nhanh thực ra chỉ có giá trị điều tra xem tình hình dịch đã qua, hiện tại và dự báo tương lai chứ không có giá trị ngăn chặn nguồn dịch".

Theo đó, bản chất của test nhanh là tìm ra kháng thể. Vì vậy, nếu test nhanh làm sớm quá thì chưa đủ kháng thể để phát hiện (âm tính), làm đúng lúc cũng chưa thể khẳng định được là có virus hay không, làm muộn có thể cho kết quả dương tính nhưng lúc này giai đoạn có khả năng lây lan cũng đã trôi qua.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, những người có kết quả test nhanh âm tính không khẳng định người đó không bị mắc COVID-19. Những người này tuyệt đối không được chủ quan mà vẫn phải cách ly; với những người có tiếp xúc với các trường hợp cũng phải tự theo dõi sức khoẻ, 

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cũng khuyến cáo: Với những người test nhanh có kết quả âm tính, vẫn cần phải tự theo dõi, và cách ly đủ 14 ngày để bảo phòng dịch. 

Bên cạnh đó người dân cần thực hiện các biện pháp phòng dịch cơ bản như: Đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dùng nước sát khuẩn, đảm bảo khoảng cách khi tiếp xúc để ngăn chặn dịch lây lan. 

Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Hà Nội đã gần hết bộ test nhanh COVID-19
Hà Nội đã gần hết bộ test nhanh COVID-19

Tính đến 14 giờ ngày 3/8, Hà Nội đã rà soát được gần 88.600 người về từ Đà Nẵng; trong đó test nhanh được hơn 69.000 trường hợp, số còn lại phải chờ vì bộ test nhanh COVID-19 đã gần hết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN