Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng bánh mì tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), sau quá trình điều trị, hầu hết các trường hợp đã ổn định sức khỏe và được xuất viện.
Số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục tăng trong tuần cuối tháng 8.
Năm học 2026-2027 đang cận kề, cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, ổn định tổ chức và các điều kiện dạy học, Hà Nội đang khẩn trương triển khai rà soát, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học sinh.
Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm thực phẩm bổ sung “Love World Nutrition Coffee” có dấu hiệu nghi ngờ vi phạm về quảng cáo, sử dụng các từ ngữ gây hiểu lầm cho người tiêu dùng về công dụng, tác dụng của sản phẩm.
UBND TP Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các sở, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện một số nhiệm vụ nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển, kinh doanh, thu gom, giết mổ động vật, sản phẩm động vật và việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi trên địa bàn thành phố.
Hệ thống quy phạm pháp luật về quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm luôn tồn tại những lằn ranh mỏng. Quản lý quá lỏng lẻo, sức khỏe của hàng chục triệu người tiêu dùng bị đe dọa. Nhưng nếu quản lý bằng tư duy cực đoan, "bủa vây" bởi các giấy phép con, nhiều chuyên gia kinh tế, đại diện các hiệp hội và nhiều doanh nghiệp, ngành hàng bày tỏ đó sẽ là những thách thức lớn đối với chuỗi cung ứng, làm giảm năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt trên trường quốc tế. Vì vậy, việc hoàn thiện khung pháp lý về an toàn thực phẩm trong giai đoạn hiện nay không đơn thuần là một đợt chỉnh lý văn bản. Đây là một cuộc chuyển giao tư duy quản lý Nhà nước, từ "tiền kiểm" dàn trải sang "hậu kiểm" thực chất, thiết lập một cơ chế quản trị rủi ro thông minh, tập trung vào các khâu có nguy cơ cao nhằm tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp.
Trước thềm năm học mới 2026 – 2027, ngành Y tế và Giáo dục thành phố Đồng Nai đang thăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong trường học đặc biệt là các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng.
Tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đang được cụ thể hóa trong nhiều hoạt động thiết thực của ngành Y tế và các địa phương, từ chủ động chăm sóc sức khỏe người dân, phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao đến cập nhật và ứng dụng những tiến bộ y học.
Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh hàng đầu thế giới. Thực tế "chưa giàu đã già" cùng với sự thay đổi nhanh chóng mô hình gia đình truyền thống đang đặt ra áp lực lên hệ thống an sinh xã hội và mạng lưới y tế.
Định hướng xây dựng hệ thống y tế TP Hồ Chí Minh đa tầng, đa cực, đa trung tâm đang được cụ thể hóa bằng việc tăng cường liên kết giữa các bệnh viện, đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân ở các khu vực của thành phố.
Cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, nhiều xã, phường ở Hà Nội đã đưa vào hoạt động mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi ngay tại cộng đồng.
Ngày 29/8, bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Văn Minh, Trưởng khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh cảnh báo nguy cơ bỏng nặng do sự cố nổ bình gas, sau khi bệnh viện tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp bị bỏng liên quan đến sự cố này.
“Cần đưa ra quy định giấy chứng nhận an toàn thực phẩm là yêu cầu bắt buộc, trở thành “giấy thông hành” đối với hàng hóa là thực phẩm khi lưu hành trên thị trường”.
Một trạm y tế mạnh không nhất thiết được đánh giá trước hết bằng số lượng người bệnh đến khám mỗi ngày mà bằng khả năng nhận diện các vấn đề sức khỏe của cộng đồng, xác định người có nguy cơ, biết người dân nào cần được theo dõi, can thiệp nào có hiệu quả và làm thế nào để người dân khỏe hơn.
Tỉnh Lâm Đồng đang huy động cả hệ thống chính trị triển khai đồng bộ các giải pháp chủ động khám, chữa bệnh và quản lý sức khỏe người dân ngay từ cơ sở.
Từ ngày 27 - 28/8, tại tỉnh Quảng Trị, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới tổ chức hội nghị khoa học công nghệ quốc tế bệnh viện mở rộng lần thứ XVII năm 2026.
Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các cơ sở y tế trên cả nước tổ chức trực 24/24 giờ đủ 4 cấp, bảo đảm công tác cấp cứu, khám, chữa bệnh, tiếp nhận và xử trí kịp thời các trường hợp cấp cứu, tai nạn, ngộ độc, không để người bệnh bị từ chối hoặc chậm trễ.
Ngày 28/8, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát, chưa ghi nhận trường hợp tử vong do các bệnh truyền nhiễm.
Một phụ nữ 62 tuổi ở Đồng Nai bị lật mi dưới hai bên mức độ nặng sau phẫu thuật thẩm mỹ. Khi quay lại cơ sở làm đẹp để thăm khám, người bệnh mới biết nơi này đã đóng cửa.
Bệnh viện Phổi Trung ương vừa lập thêm thành tích với dấu mốc ca ghép phổi thứ 15 thành công, bệnh nhân khỏe mạnh ra viện, bước sang trang mới của cuộc đời.