Viêm đường tiết niệu, rối loạn tiểu tiện là những vấn đề hay gặp trong thời tiết nóng nực mùa hè, nhưng nhiều người chủ quan dễ dẫn đến diễn biến nặng.
Theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), đến ngày 23/5, tình trạng sức khỏe của bà T.S (47 tuổi, ngụ ấp 3, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) bị khối u nang bì buồng trứng phải nặng 2 kg đã ổn định, hết đau bụng và có thể xuất viện trong tuần tới.
Tại Hội thảo Điều dưỡng ung thư toàn quốc lần thứ II với chủ đề: "Nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh ung thư: Từ lý thuyết đến thực hành" diễn ra tại Bệnh viện K, ngày 23/5, với sự tham dự của gần 1.000 chuyên gia, nhà khoa học chuyên ngành điều dưỡng ung thư trong nước và chuyên gia quốc tế, Tiến sĩ, bác sĩ Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã đánh giá cao vai trò của đội ngũ điều dưỡng trong việc chăm sóc sức khỏe người bệnh.
Công tác phòng chống sốt xuất huyết sẽ còn nhiều khó khăn do diễn biến khí hậu, thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển.
Đêm 22, rạng sáng 23/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đã tổ chức lấy đa tạng từ một người hiến chết não, chuyển ghép cho những bệnh nhân nặng tại một số trung tâm ghép tạng trong cả nước. Trong đó, hai quả thận được ghép cho 2 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối có chỉ định ghép thận ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.
Tình trạng thiếu hụt nguồn máu dự trữ đang là một thách thức lớn đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.
Bộ trưởng Bộ Y tế nêu quan điểm xử lý hàng giả trong lĩnh vực y tế là phải đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm khắc, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Trước tình hình một loạt sai phạm trong sản xuất, kinh doanh, buôn bán, quảng cáo một số loại thực phẩm chức năng không đúng sự thật và nguồn gốc, Bộ Y tế đã ban hành văn bản yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi buôn bán, sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, sữa và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, kém chất lượng.
Đêm 22 - rạng sáng ngày 23/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thực hiện thành công ca lấy đa tạng và ghép đồng thời 2 thận từ người cho chết não.
Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Hải Dương phát hiện 22 ca mắc COVID-19, rải rác ở các huyện, thị xã và thành phố. Hiện COVID-19 đang có dấu hiệu bùng phát trở lại; từ ngày 11-19/5, toàn tỉnh phát hiện 8 người mắc COVID-19.
Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn; khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch.
Trong bối cảnh bệnh tay chân miệng đang có xu hướng gia tăng tại Việt Nam, trong đó có khu vực phía Nam, đặc biệt sự xuất hiện của chủng virus EV71 gây nên các ca bệnh nặng, có biến chứng nguy hiểm thì vaccine được xem là giải pháp phòng bệnh hiệu quả.
Trước tình hình COVID-19 có xu hướng tăng nhẹ trong thời gian gần đây trên cả nước, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều giải pháp phòng, chống, kiểm soát tình hình, không để bùng phát dịch bệnh trở lại.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có dấu hiệu gia tăng trở lại tại một số quốc gia và xuất hiện rải rác tại 27 tỉnh, thành phố trong nước, ngành Y tế Bình Dương đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ứng phó kịp thời, hiệu quả với dịch bệnh.
Trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo khẩn các đơn vị trực thuộc về việc tăng cường triển khai phòng, chống; bảo đảm thực hiện tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả cho người mắc COVID-19, phát hiện sớm tình trạng chuyển nặng, xử trí kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong trên địa bàn.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có quyết định thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố 10 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.
Từ cuối năm 2023, dịch bệnh COVID-19 được Bộ Y tế loại ra khỏi nhóm A (nhóm đặc biệt nguy hiểm), xếp vào nhóm B (dịch bệnh nguy hiểm) theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, nên mức độ quản lý và ứng xử với các ca bệnh theo cách nhẹ nhàng hơn.
Ngày 21/5, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã có công văn khẩn yêu cầu toàn bộ hệ thống y tế thành phố tăng cường các biện pháp giám sát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trước những diễn biến tiềm ẩn nhiều nguy cơ trên thế giới. Theo
Chiều 21/5, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu cho biết, bệnh viện vừa kịp thời cứu sống người đàn ông bị ngộ độc do ăn nấm lạ.
Ngày 21/5, thông tin từ Bệnh viện Thanh Nhàn (Sở Y tế Hà Nội), trong 2 tuần đầu tháng 5, bệnh viện ghi nhận sự gia tăng ca mắc các bệnh truyền nhiễm, bao gồm sốt xuất huyết, tay chân miệng và COVID-19.
Số ca mắc COVID-19 ở cả người lớn và trẻ em tăng lên trong những ngày gần đây; các triệu chứng phổ biến là: Ho, sốt, sổ mũi, viêm phổi...