Gương mẫu đi đầu, tạo dựng niềm tin trong nhân dân
Các cựu chiến binh dọn dẹp vệ sinh, trồng hàng rào cây xanh ở các ngõ, xóm.
Những ngày này, không khí tại các ấp trên địa bàn xã An Trạch trở nên rộn ràng khi nhiều công trình, phần việc dân sinh được khẩn trương hoàn thiện. Tại ấp Anh Dũng, phong trào ra quân chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh môi trường luôn gắn liền với những việc làm thiết thực, trực tiếp phục vụ đời sống dân sinh. Từ việc vận động sửa chữa các tuyến đường giao thông xuống cấp để bà con và học sinh đi lại thuận tiện đến xây dựng mô hình hàng rào cây xanh, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp... đều được triển khai bằng tinh thần trách nhiệm cao.
Trong mọi phần việc, cán bộ, hội viên cựu chiến binh luôn là lực lượng tiền phong, làm gương để người dân noi theo. Sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, Đảng ủy và chính quyền xã An Trạch đã tập trung huy động nhiều nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn. Chỉ tính riêng tại ấp Anh Dũng, 4 cây cầu mới được xây dựng khang trang, giúp hoàn thiện hệ thống giao thông liên ấp.
Đánh giá về hiệu quả lan tỏa của các công trình, ông Võ Thành Nhơn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã An Trạch bày tỏ: "Những công trình dân sinh nói chung, cầu giao thông nói riêng hoàn thành không chỉ giúp đời sống người dân khởi sắc mà còn củng cố niềm tin của bà con và hội viên vào sự lãnh đạo của Ðảng, điều hành của chính quyền. Chính niềm tin ấy thôi thúc chúng tôi gương mẫu, đồng hành cùng địa phương xây dựng nông thôn ngày càng khởi sắc”.
Mô hình trồng hoa màu của cựu chiến binh Hồ Thanh Hùng (thứ hai, từ trái sang) mang lại thu nhập từ 50-60 triệu đồng/năm.
Song song với hạ tầng, Hội Cựu chiến binh xã An Trạch còn chú trọng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho hội viên thông qua các mô hình nuôi cua đinh, nuôi tôm, cua quảng canh phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương. Với phương châm “nói đi đôi với làm”, cán bộ hội luôn chủ động thử nghiệm trước, khi thấy hiệu quả rõ ràng mới nhân rộng cho nhân dân.
Tại ấp Thành Thưởng A, cựu chiến binh Hồ Thanh Hùng là một minh chứng sinh động cho ý chí vươn lên của người lính thời bình. Trên diện tích gần 3 công đất (0,3 ha), ông kiên trì luân canh các loại rau màu như đậu bắp, dưa leo, bí quanh năm, mỗi năm thu nhập khoảng 50-60 triệu đồng. Những mô hình kinh tế tự lực như vậy không chỉ giúp ổn định cuộc sống gia đình hội viên mà còn khẳng định dấu ấn đậm nét của lực lượng cựu chiến binh trong các chỉ tiêu phát triển của địa phương.
Điểm tựa lòng dân trong kiến tạo những miền quê đáng sống
Các cựu chiến binh trao đổi về mô hình phát triển kinh tế.
Bước vào giai đoạn mới, Hội Cựu chiến xã An Trạch xác định phương châm hành động: "Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết - gương mẫu - đổi mới - hiệu quả" với 13 chỉ tiêu trọng tâm. Hội phấn đấu 100% hội viên kiên định về chính trị tư tưởng; 95% hội viên đạt danh hiệu gương mẫu; 95% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa; mỗi năm giảm từ 1-2 hộ nghèo và tích cực đi đầu trong việc cải tạo vườn tạp, xây dựng cảnh quan nông thôn mới.
“Cựu chiến binh không chỉ là người chứng kiến sự đổi thay của quê hương mà còn là lực lượng giữ gìn và lan tỏa niềm tin của nhân dân đối với Ðảng và chính quyền thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực. Khi hội viên gương mẫu, gia đình văn hóa, kinh tế ổn định, thì phong trào ở cơ sở sẽ bền vững” - ông Võ Thành Nhơn khẳng định.
Nhìn rộng ra quy mô toàn tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau Trương Dũng Tiến cho biết, từ đầu năm đến nay, các cấp hội trong tỉnh đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ. Nguồn vốn Quỹ hội do cán bộ, hội viên đóng góp đạt trên 117 tỷ đồng, hỗ trợ hội viên vay phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho gần 24.800 lao động. Nhờ đó, toàn tỉnh đã giảm được 36 hộ hội viên nghèo, tỷ lệ hộ nghèo trong khối hội viên hiện chỉ còn 0,22% (77 hộ).
Thông qua các phong trào thi đua, các cấp hội đã tham gia sửa chữa, làm mới hơn 280 km đường bê tông; xây dựng, sửa chữa 31 cây cầu; trồng trên 89.000 cây xanh. Đồng thời, hội đã phối hợp vận động xây mới 23 căn nhà cho hội viên khó khăn và gia đình chính sách; xây dựng 3 cây cầu giao thông với tổng kinh phí 3,2 tỷ đồng, cùng hàng nghìn suất quà an sinh xã hội cho cộng đồng.
Các cựu chiến binh dọn dẹp vệ sinh, trồng hàng rào cây xanh ở các ngõ, xóm.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thủy nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, những lính Cụ Hồ không chỉ là niềm cảm hứng mạnh mẽ về truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc mà còn là điểm tựa để các thế hệ hôm nay định hình nên lý tưởng sống cao đẹp, cống hiến cho quê hương. Do đó, các tổ chức hội phải liên tục đổi mới phương pháp làm việc theo hướng sâu sát cơ sở, chủ động phát động và tổ chức những phong trào thiết thực để tạo điều kiện cho hội viên cùng tham gia và phát triển. Trong quá trình triển khai các hoạt động, hội cố gắng thực hiện tốt công tác chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời tích cực tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội để đóng góp thiết thực vào mức tăng trưởng chung của địa phương, nhất là trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.
Trong sự phát triển của quê hương, đất nước, vai trò của những người lính Cụ Hồ ở Cà Mau đã trở thành điểm tựa tinh thần của nhân dân trong từng xóm, ấp. Họ lặng lẽ góp sức, kiên trì vận động, tận tụy với từng phong trào, như những đốm lửa nhỏ nhưng bền bỉ để thắp sáng niềm tin xây dựng nên những làng quê đáng sống.