Xứng đáng là thành phố phát triển nơi cực Bắc Tổ quốc

Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Giang

5 năm qua, vượt lên nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ thành phố Hà Giang đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc đoàn kết, sáng tạo, giành được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 13% năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng thương mại - dịch vụ lên 71%; công nghiệp - xây dựng 24,9%; nông lâm - nghiệp chiếm 4,1%, giảm 1,71% so năm 2010. Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 285 tỷ đồng, tăng trên 140 tỷ đồng so năm 2010 và đạt cao nhất từ trước tới nay. Thu nhập bình quân đầu người đạt 34,8 triệu đồng/năm, vượt 16% so Nghị quyết Đại hội. Trong tổng số 72 chỉ tiêu chủ yếu và chỉ tiêu cụ thể, có 61 chỉ tiêu đạt và vượt, chiếm 84,7%; 11 chỉ tiêu đạt từ trên 78% đến 95% mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ mới. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo được đầu tư phát triển mở rộng cả về quy mô và các loại hình trường lớp theo hướng chuẩn hóa và chất lượng. Đến nay thành phố Hà Giang đã có 31/35 trường học đạt chuẩn Quốc gia. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh được chú trọng nâng cao chất lượng. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 92%, đỗ cao đẳng, đại học 57,8%; có 12 lượt học sinh và 5 lượt giáo viên giỏi cấp Quốc gia. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu; bảo tồn và phát triển tốt các giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại. Vận động nhân dân và các doanh nghiệp ủng hộ được trên 4 tỷ đồng xây dựng 13 nhà văn hóa. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống bệnh dịch được triển khai có hiệu quả. Lao động, việc làm, giảm nghèo bền vững và các chính sách xã hội được thành phố Hà Giang triển khai thực hiện có hiệu quả.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, TP Hà Giang tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn tại xã Phương Thiện (TP Hà Giang). Ảnh: Mai Trung Tuấn


Nhiệm kỳ qua thành phố Hà Giang đã đào tạo nghề cho gần 3.500 lao động, triển khai cho vay vốn giải quyết việc làm với 1.670 dự án phát triển kinh tế số tiền trên 41 tỷ đồng; giải quyết cho gần 8.000 lao động; hỗ trợ xóa 109 nhà tạm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,48%, nâng tỷ lệ hộ khá, giàu lên 71%. Công tác an sinh xã hội, chế độ chính sách cho các đối tượng được giải quyết tốt. Các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, phòng chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng.

Để đạt được những kết quả trên, nhiệm kỳ qua Đảng bộ thành phố Hà Giang đã tập trung đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ. Nghiêm túc thực hiện quy chế làm việc và chương trình hoạt động toàn khóa. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành 32 thông báo kết luận, 17 nghị quyết, 8 chương trình, 55 kế hoạch và nhiều văn bản lãnh đạo... trên các lĩnh vực. Các nghị quyết, chỉ thị, chương trình của Ban Thường vụ Thành ủy ban hành đều bám sát nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy trên các lĩnh vực sát thực tế.

Trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng bộ thành phố Hà Giang đã gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay” với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 8 lời căn dặn của Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang; Chỉ thị 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang “Về đổi mới phong cách, lề lối làm việc”... Qua đó đã phát huy được vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị. Khắc phục một bước tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính từ thành phố đến xã, phường, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Bước sang nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Giang đã đề ra chủ đề là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, dân chủ, kỷ cương; xây dựng thành phố Hà Giang giàu đẹp, văn minh”.

Kế thừa và phát huy thành tựu đạt được trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố Hà Giang tiếp tục đoàn kết, đẩy mạnh phát huy tiềm năng thế mạnh, phát huy nội lực, thu hút ngoại lực... Quyết tâm xây dựng thành phố Hà Giang hoàn thiện tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020, trở thành thành phố dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái có môi trường sống hấp dẫn nơi cực Bắc Tổ quốc.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thành phố Hà Giang đặt ra 25 chỉ tiêu chủ yếu; 2 đột phá, 4 chương trình trọng tâm; 4 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó cơ cấu các ngành: Thương mại - dịch vụ 78,06%; công nghiệp xây dựng 16,7%; nông lâm nghiệp - thủy sản 5,77%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 500 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp - thủ công nghiệp trên 733 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm; giá trị sản phẩm thu hoạch/ha đất trồng hàng năm đạt 110 triệu đồng/ha/năm; tỷ lệ học sinh 6 - 14 tuổi đến trường đạt 99,98%; tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 100%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 64%; tỷ lệ hộ nghèo dưới 1% theo tiêu chí mới v.v...


MT
Đổi mới công tác Đảng để phát triển doanh nghiệp Hà Giang
Đổi mới công tác Đảng để phát triển doanh nghiệp Hà Giang

Từ nhận thức đúng “Phát triển kinh tế là nhiện vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, ngay từ đầu Đại hội I (nhiệm kỳ 2010 - 2015), Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang đã bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN