Xúc xích bốc mùi hôi thối 'vượt biên' vào nội địa

Ngày 31/10, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 huyện Bảo Thắng (Lào Cai) bắt xe ô tô biển kiểm soát 23T- 2948 do Nguyễn Văn Thắng (42 tuổi, trú tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) chở 130 kg xúc xích đã chảy nước vàng, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Nguyễn Văn Thắng khai nhận số xúc xích trên được mua từ Hà Khẩu (Trung Quốc) đem về Hà Nội tiêu thụ.

Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 30/10, tại km 36, quốc lộ 70, thuộc địa bàn xã Phong Niên (Bảo Thắng- Lào Cai), Đội QLTT số 5 cũng bắt giữ 200 kg xúc xích đã bốc mùi hôi thối, mang nhãn mác Trung Quốc. Như vậy, trong 2 ngày 30 và 31/10, các lực lượng chức năng chống buôn lậu tỉnh Lào Cai đã liên tiếp bắt 2 vụ thực phẩm (xúc xích) hôi thối nhập lậu và vận chuyển trái phép vào Việt Nam với khối lượng trên 330kg.

Huyện Bảo Thắng có chung đường biên giới với huyện Hà Khẩu (Trung Quốc) khoảng 6km, có lối mở Na Mo cách cửa khẩu quốc tế Lào Cai (thành phố Lào Cai) khoảng 8 km và nhiều đường mòn khác. Tại các lối mở và đường mòn trên, các đối tượng vận chuyển hàng lậu bằng mang vác, sau đó chuyển sang xe máy vào sâu trong nội địa tập kết lên xe ô tô chở về xuôi tiêu thụ. Ngày 30/10, khi di tuần tra, đội QLTT số 5 đã phát hiện và truy đuổi, kẻ gian đã vứt hàng, chạy thoát.

Theo các cán bộ chiến sỹ Đội QLTT số 5 cho biết: Số xúc xích trên được đóng thành từng gói ni lông loại 2kg/gói, ướp đá, xếp trong các thùng xốp, hầu hết đều chảy nước vàng, bốc mùi khó chịu. Hầu hết số lượng hàng bẩn trên sau khi nhập qua Lào Cai sẽ được vận chuyển về Hà Nội và các tỉnh miền xuôi, xử lý hóa chất khử mùi và tạo màu bắt mắt, thay bao gói và dán nhãn mác do Việt Nam sản xuất để tiêu thụ ngoài thị trường.

Hiện số hàng trên đã được thu gom và lập biên bản tiêu huỷ theo đúng quy định.


Lục Văn Toán

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN