Xuất hiện "hố tử thần" ở Thanh Hóa

Anh Nguyễn Văn Hoan (ở xã Thành Vinh, Thanh Hóa) khi ra thăm đồng thì phát hiện gần ruộng mía của gia đình hàng xóm có một hố sụt lún rất sâu.

Ông Lưu Trọng Quang, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cho biết: Sở đã cử cán bộ về xã Thành Vinh (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) để khảo sát thực địa, tìm hiểu nguyên nhân xuất hiện hố tử thần có đường kính 4m, sâu 10m. Vị trí "hố tử thần" xuất hiện ở khu bãi, gần bờ sông Bưởi, thuộc địa bàn xã Thành Vinh.

Trước đó, ngày 24/5, anh Nguyễn Văn Hoan (một nông dân ở xã Thành Vinh) ra thăm đồng, bất ngờ phát hiện ở khu bãi gần ruộng mía của gia đình hàng xóm có một hố sụt lún rất sâu. Tại thời điểm đó, đã có nhiều đất, đá, cỏ và mía bị rơi xuống miệng hố. Thấy hiện tượng lạ, anh Hoan nhanh chóng trình báo lên UBND xã Thành Vinh. Chính quyền địa phương đã tiến hành đo đạc và xác định hố tử thần có đường kính 4m, sâu 10m. UBND xã Thành Vinh đã lập rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm nhằm tránh tai nạn, rủi ro cho người dân cũng như gia súc đi lại gần khu vực này, tránh bị rơi xuống hố.

Được biết, khu vực xuất hiện "hố tử thần" kể trên có nền đất cát pha nhưng trước đó chưa từng ghi nhận hiện tượng sụt, lún đất.




Trịnh Duy Hưng (TTXVN)
Mất ăn, mất ngủ vì “hố tử thần”
Mất ăn, mất ngủ vì “hố tử thần”

Trong thời gian gần đây, tại Cà Mau liên tiếp xảy ra sụt lún đất trên diện rộng. Qua thống kê ban đầu của cơ quan chức năng tỉnh, hiện có ít nhất 87 tuyến kênh mương đã bị sụt lở nghiêm trọng, với chiều dài hơn 18 km. Ngoài ra, còn có hơn 1.000 km đường giao thông nông thôn bị rạn nứt, được cơ quan chức năng cảnh báo đang đứng trước nguy cơ sụt lún cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN