Xuân về trên vùng biên giới Long An

Mùa xuân Đinh Dậu 2017, người dân vùng biên giới Long An đón Xuân với tinh thần phấn khởi, vui tươi ấm no và bình yên.

Tỉnh Long An có đường biên giới dài gần 133 km, tiếp giáp với hai tỉnh Svây Riêng và Prây Veng (Vương quốc Cam-pu-chia). Vùng biên giới có 5 huyện là Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Đức Huệ, Thạnh Hóa và thị xã Kiến Tường, dân số gần 110 ngàn người. Những năm qua, Long An chú trọng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân vùng biên giới. 

Tham quan đường hoa đường hoa Tết Đinh Dậu tại đường Hùng Vương (Long An). Ảnh: Thanh Bình/TTXVN.

Đời sống vật chất và tinh thần của người vùng biên giới Long An không ngừng được nâng cao, an ninh vùng biên giới được giữ vững. Người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương Long An ngày càng ấm no và giàu đẹp. Mùa xuân Đinh Dậu 2017, người dân vùng biên giới Long An đón Xuân với tinh thần phấn khởi, vui tươi ấm no và bình yên.

Đổi thay vùng biên giới 

Xuân Đinh Dậu năm 2017, người dân huyện biên giới Mộc Hóa rất vui vì nhiều công trình xây dựng mới, nhất là những con đường ra biên giới rộng thênh thang và được trải nhựa khang trang.

Theo anh Phạm Văn Tín ( xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa), trước đây, người dân ở vùng biên giới này muốn đi ra huyện phải băng qua đồng hoặc đi bằng xuồng ba lá để thăm nhau. Những năm gần đây, được Nhà nước đầu tư nhiều tuyến đường ra biên giới khang trang, đã tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân ở đây như tuyến đường ra biên giới Bình Phong Thạnh - Bình Thạnh. 

Hơn chục năm trước, ba xã biên giới là Hưng Điền, Hưng Điền B và Hưng Hà, huyện Tân Hưng nằm tách biệt với các xã lân cận, đi lại khó khăn. Nhờ tuyến đường cặp theo sông Cái Cỏ và đường 819 hoàn thành, ba xã đã xích lại gần hơn với cả vùng. Cây cầu Hữu Nghị 2 bắc qua sông Cái Cỏ, nối xã Hưng Điền với xã Chàm, huyện Com Pung Tro Bek, tỉnh Pray Veng, Vương quốc Campuchia được đưa vào sử dụng từ đầu tháng 7/2015, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân qua lại, trao đổi hàng hóa. Là những xã biên giới, đời sống người dân ở đây thay đổi rất nhanh. Bên các tuyến đường qua xã Hưng Điền B, Hưng Hà, nhiều ngôi nhà được xây dựng khang trang.

Xã Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường) là xã vùng biên giới, có cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Thường ngày, khu vực này luôn đông vui, buôn bántập nập. Những ngày Tết Nguyên đán này càng nhộn nhịp hơn, bà con ở hai bên biên giới qua lại chúc Tết nhau, hồ hởi đón Xuân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Hiệp Trương Văn Thanh phấn khởi nói: "Bình Hiệp đang có những tín hiệu mới trong phát triển kinh tế. Khu kinh tế cửa khẩu đang thi công và thu hút được nhà đầu tư. Khu kinh tế sẽ bắt đầu đi vào hoạt động trong năm 2017. Kỳ vọng khu kinh tế sẽ là đòn bẩy để xã phát triển nhanh và tạo ra nhiều việc làm cho người dân".
Ông Lê Văn Chính, Bí thư Huyện ủy huyện Mộc Hóa cho biết, năm 2017, huyện tiếp tục tập trung nạo vét kênh mương nội đồng, bảo đảm 100% diện tích trong vùng quy hoạch sản xuất đủ nước tưới tiêu; phấn đấu đến cuối năm, 100% diện tích trong dự án hoàn chỉnh hệ thống đê bao gắn với giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, huyện triển khai chương trình cơ giới hóa sản xuất. Phấn đấu đến năm 2020, toàn bộ diện tích trong vùng quy hoạch được sản xuất theo quy trình VietGAP” .

Xây dựng vùng biên giới bình yên

Long An xác định, muốn xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc phải phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Thực hiện mục tiêu này, Tỉnh ủy Long An đã phát động phong trào "Phía sau đỡ đầu, hỗ trợ tuyến trước". Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo các ngành, các địa phương gắn thực hiện các nội dung "Ngày Biên phòng toàn dân" với tổ chức thực hiện tốt phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Chủ trương này đã được các cấp, các ngành, các lực lượng đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia và đạt được những kết quả tích cực. Thành công nhất là đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tạo thành khối đoàn kết thống nhất, chung sức, chung lòng tập trung sức người, sức của xây dựng các xã biên giới phát triển toàn diện.

Cấp ủy, chính quyền các huyện, xã biên giới tỉnh Long An đã chủ động phối hợp các đồn, trạm Biên phòng khảo sát nắm tình hình, kịp thời có kế hoạch củng cố cơ sở chính trị vững mạnh, phát hiện bồi dưỡng những quần chúng ưu tú bổ sung vào nguồn cán bộ chủ trì của các xã biên giới, củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy tốt năng lực lãnh đạo. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ở các xã biên giới đã được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tham gia có hiệu quả.

Ông Phạm Văn Bốn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh, Xã hội tỉnh Long An cho biết, để giúp bà con vùng biên giới đón Tết Nguyên Đán Đinh Dậu năm 2017, ấm no và vui tươi với phương châm mọi nhà đều có Tết, các cơ quan của tỉnh Long An đã tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi động viên và các hoạt động từ thiện giúp đỡ dân nghèo biên giới, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng và nhân dân biên giới, trị giá trên 10 tỷ đồng; cứu trợ lũ lụt trên 800 triệu đồng; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho dân nghèo biên giới trị giá gần 900 triệu đồng.

Trần Hữu Hiếu (TTXVN)
Tăng cường hữu nghị giữa Long An với các tỉnh Campuchia
Tăng cường hữu nghị giữa Long An với các tỉnh Campuchia

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An, ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi đoàn đại biểu hai tỉnh của Vương quốc Campuchia đã đến thăm, chúc Tết nhân dịp Tết Nguyên đán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN