Xuân gắn kết - Tết sẻ chia

Nhằm góp phần chung tay cùng các cấp chính quyền, địa phương trong công tác an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trong hai ngày 30 - 31/1, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tổ chức hoạt động thăm, tặng quà công nhân, người lao động, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Chú thích ảnh
Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tặng quà Tết cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn huyện Phong Điền. Ảnh: TTXVN phát

Tham gia cùng đoàn có ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, Giám đốc Công an thành phố cùng các Đại biểu Quốc hội thành phố khóa XV.

Tại các nơi đến thăm, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ chia sẻ, động viên người lao động, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên, ổn đinh cuộc sống; tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đoàn chúc các gia đình mạnh khỏe, vui Xuân, đón Tết trong đầm ấm, an lành.

Dịp này, Đoàn trao trên 1.000 phần quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, công nhân lao động đang làm việc ở các khu công nghiệp tại hai quận Ninh Kiều, Thốt Nốt, các huyện Phong Điền, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh.

Cũng trong dịp Tết 2024, với phương châm "Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết", "Không ai bị bỏ lại phía sau", các cấp Công đoàn thành phố Cần Thơ huy động mọi nguồn lực chăm lo Tết cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, hơn 83.000 suất quà được trao cho đoàn viên Công đoàn với tổng số tiền trên 32 tỷ đồng. Ngoài phần quà Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ trao, ông Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội tặng 100 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

* Ngày 31/1, Tỉnh Đoàn Sơn La phối hợp các đơn vị tổ chức Chương trình "Xuân gắn kết - Tết sẻ chia" năm 2024 tại xã É Tòng, huyện Thuận Châu.

Chú thích ảnh
Tặng áo ấm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã É Tòng (Thuận Châu, Sơn La). Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Tại Chương trình, Tỉnh Đoàn, Đoàn cơ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Sơn La cùng Hiệp hội Ô tô, xe máy, xe đạp Việt Nam trao tặng 120 suất quà gồm: Chăn ấm, áo ấm cùng nhu yếu phẩm cho thiếu nhi, đoàn viên, thanh niên, hộ nghèo và gia đình chính sách; khánh thành công trình "Ánh sáng bản làng" chiều dài 2 km...

Nhận được phần quà của Chương trình, anh Quàng Văn Pánh (bản Tở, xã É Tòng, huyện Thuận Châu) chia sẻ, đây là những món quà ý nghĩa, động viên, giúp gia đình anh đón Tết vui vẻ, đầm ấm hơn.

Trong khuôn khổ Chương trình nhiều hoạt động diễn ra như: Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi về nét đẹp truyền thống, văn hóa Tết cổ truyền dân tộc; tổ chức trò chơi dân gian; quầy quần áo "0 đồng" cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã É Tòng.

Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La Cầm Thị Huyền Trang cho biết, hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", Chương trình "Xuân gắn kết - Tết sẻ chia" được tổ chức nhằm mang đến những phần quà ý nghĩa cho nhân dân và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đón Tết đầm ấm, đầy đủ hơn. Qua đó, tạo động lực, niềm tin để nhân dân, đoàn viên, thanh niên và học sinh của xã É Tòng vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, học tập tốt hơn.

Các hoạt động mang ý nghĩa, thiết thực thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ Sơn La. Qua đó, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo cho học sinh, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn đầm ấm, hạnh phúc.

* Ngày 31/1, tại Di tích lịch sử Đình Các, thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), Ban Quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động tổ chức chương trình "Bánh chưng xanh - Tết vui đoàn viên" nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chú thích ảnh
Chương trình gói bánh chưng tại ngày hội. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Theo Ban Quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, chương trình tổ chức gói 5.000 chiếc bánh chưng để gửi tặng các gia đình lái đò, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết đến, Xuân về. Đây là lần đầu tiên tại bến đò Đình Các tổ chức chương trình gói bánh chưng quy mô lớn nên Ban Quản lý huy động hơn 100 người dân thôn Văn Lâm cùng cán bộ, nhân viên Ban Quản lý để gói bánh chưng. Nguyên liệu gói bánh như: Lá dong, gạo nếp, thịt lợn, đậu xanh... được chuẩn bị từ sớm.

Nhiều người dân thôn Văn Lâm cho biết, chương trình gói bánh chưng được tổ chức quy mô lớn diễn ra như một ngày hội. Ngoài ý nghĩa gợi nhớ và ôn lại truyền thống văn hóa của dân tộc về phong tục gói bánh chưng, những chiếc bánh chưng sau khi được luộc chín sẽ chuyển đến các gia đình lái đò tại bến đò Đình Các và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đại diện Ban Quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động cho biết, ngoài tặng bánh chưng nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Ban Quản lý phối hợp chính quyền địa phương dành tặng những suất quà có ý nghĩa đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn với phương châm nhà nào cũng có Tết.

Thôn Văn Lâm có nghề truyền thống chèo đò tại tuyến đò Đình Các - Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động. Việc tổ chức chương trình "Bánh chưng xanh - Tết vui đoàn viên" ngay tại bến đò của khu du lịch tạo nên bất ngờ, thích thú đối với nhiều người dân và du khách.

TTXVN/Báo Tin tức
Xuân chung tay đoàn kết - Tết thắm tình quân dân
Xuân chung tay đoàn kết - Tết thắm tình quân dân

Trong hai ngày 30 và 31/1, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Ba Vì tổ chức Chương trình “Xuân chung tay đoàn kết - Tết thắm tình quân dân” tại xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN