Mang không khí Tết đến mọi nhà

Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, sáng 31/1, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đi thăm, tặng quà tiểu thương ở Chợ nổi Cái Răng.

Chú thích ảnh
Hoạt động tặng quà Tết tiểu thương chợ nổi Cái Răng được thành phố Cần Thơ duy trì nhiều năm qua. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ cùng Đoàn công tác đã trao 400 phần quà (mỗi phần trị giá 500.000 đồng gồm bánh, mứt và tiền mặt), tổng trị giá 200 triệu đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa. Ông Phạm Văn Hiểu gửi lời chúc mừng năm mới đến gia đình các hộ tiểu thương, đồng thời nhấn mạnh mong muốn của thành phố về việc tiếp tục gìn giữ và phát triển văn hóa Chợ nổi Cái Răng. Đây không chỉ là nơi giao thương sôi động mà còn là biểu tượng văn hóa độc đáo của miền Tây sông nước.

Bà Huỳnh An Nhiên (50 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long), tiểu thương có gần 20 năm gắn bó với chợ chia sẻ niềm vui khi nhận quà và hy vọng năm mới, chợ nổi nhộn nhịp hơn, việc kinh doanh của bà con thuận lợi hơn sau thời gian dài khó khăn. Theo bà Nhiên, sau COVID-19, khách đến chợ nổi tuy đông hơn nhưng vẫn chưa bằng thời điểm trước dịch bệnh. Hiện ghe dứa của bà mỗi ngày thu nhập khoảng 200.000 - 300.000 đồng, chủ yếu bán cho du khách trải nghiệm tại chỗ.

Hoạt động tặng quà Tết không chỉ là sự kiện thường niên mang ý nghĩa chia sẻ và động viên mà còn thể hiện cam kết của thành phố trong bảo tồn, phát triển giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo dấu ấn đẹp trong lòng du khách khi ghé thăm Cần Thơ.

Chợ nổi Cái Răng, với khoảng 250-400 tiểu thương tham gia mua bán thường xuyên, không chỉ là nơi giao thương các loại hàng hóa, nông sản của miền Tây mà còn là điểm du lịch hút khách. Thành phố Cần Thơ đã và đang nỗ lực trong bảo tồn, phát triển chợ nổi, đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng về văn hóa, vệ sinh môi trường; đồng thời phối hợp với cơ quan quản lý và tổ chức du lịch quảng bá hình ảnh chợ nổi, thu hút khách du lịch trong nước, quốc tế.

* Cùng ngày 31/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024 cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phan Quân/TTXVN

Theo ông Tẩn Minh Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên, đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, bằng những tấm lòng, sự chung tay của cộng đồng, đặc biệt là sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm gửi đến đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình nhằm góp phần mang Tết đến cho tất cả mọi người để cùng bước vào năm 2024 tràn đầy niềm vui, hạnh phúc.

Tại Chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên trao gần 2.600 phần quà cho người lao động bị bệnh hiểm nghèo, gặp khó khăn, tổng trị giá hơn 1,4 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; trao tặng thẻ hỗ trợ với tổng giá trị 600 triệu đồng cho 2.000 đoàn viên được nhận quà của chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” qua sàn thương mại điện tử.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên trao 200 suất quà cho công nhân, người lao động và trao hỗ trợ vé xe 0 đồng “Hành trình Tết Công đoàn năm 2024” cho 100 đoàn viên với tổng số tiền 90 triệu đồng. Liên đoàn cũng thăm hỏi, tặng quà, tổ chức Tết cho đoàn viên, người lao động làm việc trong ngày nghỉ Tết, người lao động không có điều kiện về quê đón Tết.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên, trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các cấp Công đoàn trong các cơ quan, đơn vị, hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước đã chi trả đủ lương tháng 1/2024 cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động. Đa số doanh nghiệp ngoài nhà nước thanh toán đủ 12 tháng tiền lương, một số đơn vị thưởng lương tháng thứ 13 cho người lao động. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có tiền thưởng Tết cho người lao động, bình quân thấp nhất 500 ngàn đồng, cao nhất 8 triệu đồng/người. Dự kiến có khoảng 15.000 đoàn viên, người lao động được chăm lo Tết với số tiền hơn 8 tỷ đồng. Một số đơn vị, doanh nghiệp còn hỗ trợ thêm tiền vé xe, vé máy bay cho công nhân lao động về quê đón Tết với số tiền hơn 150 triệu đồng…

Thanh Liêm - Phan Quân (TTXVN)
Chăm lo Tết cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Chăm lo Tết cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, sáng 31/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk tổ chức Chương trình “Tết sum vầy Xuân chia sẻ” với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú nhằm động viên, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân đón Tết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN